
Lúc 16h chiều nay (10/10), Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố, bà Maria Corina Machado là chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2025 “vì những nỗ lực không biết mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela”.

Thông cáo của Ủy ban Nobel Na Uy viết: “Là một nhà lãnh đạo trong phong trào dân chủ ở Venezuela, bà Maria Corina Machado là một trong những ví dụ phi thường nhất về lòng dũng cảm của người dân Mỹ Latinh thời gian gần đây. Bà Machado là một biểu tượng quan trọng, mang tính thống nhất… Bà Maria Corina Machado đã cho thấy các cách thức dân chủ cũng chính là những phương thức của hòa bình. Bà ấy là hiện thân của hy vọng về một tương lai, nơi các quyền cơ bản của công dân được bảo vệ và tiếng nói của họ được lắng nghe”.
Bà Machado, 58 tuổi chào đời tại thủ đô Caracas của Venezuela. Bà từng theo học chuyên ngành kỹ sư công nghiệp trước khi bước chân vào con đường chính trị. Năm 2002, bà sáng lập tổ chức tình nguyện Súmate nhằm thúc đẩy quyền chính trị của người dân.
Bà Machado được bầu vào Quốc hội Venezuela trong giai đoạn 2011 - 2014. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nữ chính trị gia này từng được chọn làm ứng cử viên của phe đối lập, nhưng sau đó đã bị tước quyền tranh cử.
Theo hãng thông tấn Al Jazeera, năm ngoái, bà Machado đã được Liên minh châu Âu (EU) trao tặng Giải thưởng Sakharov “vì đại diện cho người dân Venezuela chiến đấu để khôi phục sự tự do và nền dân chủ”.
Giải Nobel Hòa bình năm 2025 thực hiện mong muốn của Alfred Nobel là ghi nhận những nỗ lực đóng góp cho nền hòa bình của nhân loại. Năm nay, có 338 cá nhân và tổ chức được đề cử tranh giải thưởng, tăng đáng kể so với năm 2024, thời điểm có 286 cá nhân và tổ chức được đề cử.


