nhà nước

Cập nhập tin tức nhà nước

Điều chỉnh lương có cần ký phụ lục hợp đồng?

 Khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, Công ty tôi tiến hành điều chỉnh thang lương đối với người lao động. Có cần thiết ký phụ lục hợp đồng trong trường hợp này không?

Luật cũng không ngờ sự ‘táo bạo’ của con người

Tôi thấy là luật, hình như cũng không ngờ rằng con người có thể làm đến mức táo bạo như thế, nên là trong luật không có chữ nào cấm lấp sông và cấm chặt cây hàng loạt. 

Đi tù vì "thích" ý kiến chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Một nhà báo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phạt tù, vì ấn nút “thích” một lời bình luận trên Facebook có nội dung chỉ trích Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Đất nước 'chót bảng' và thách thức đang chờ

Tại cuộc họp tuần qua về cải cách TTHC, Thủ tướng nói: "Chúng ta đang đứng chót ở ASEAN, có cái còn thấp hơn Lào, Campuchia".

Định nghĩa mới về kinh tế thị trường XHCN

Khi định hướng XHCN không được giải thích rõ, người ta ngại ngần, không dám làm vì sợ bị quy chụp là "chệch hướng" - TS Trần Đình Thiên lý giải.

Tương lai của các doanh nghiệp nhà nước nhìn từ cổ phần hóa

Năm 1992, Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm cổ phần hóa, nhưng phải đến giữa năm 1998 mới thực sự bắt đầu, khi Nghị định 44 của Chính phủ được ban hành.

Vợ trốn chồng mang 2 con nhỏ đến Syria gia nhập IS

Nhân lúc chồng đi làm ca đêm, người vợ trẻ đã mang con trai 8 tuổi và con gái mới 3 tuổi cùng mình đến Syria để gia nhập IS.

Nam sinh Nhật chặt đầu dê để bắt chước IS

Một thiếu niên tại Tokyo (Nhật Bản) đã bị bắt gặp khi đang cố chặt đầu chú dê được nuôi tại trường tiểu học.

Liên kết vùng: Giải pháp phát triển kinh tế dài hạn

 Cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế từng vùng trên cơ sở lợi thế so sánh của từng địa phương, khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính.

Phiến quân IS giả gái để chạy trốn

Trước những cuộc tấn công dồn dập từ phía quân đội Iraq và đồng minh, nhiều phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phải lo sợ tháo chạy, trong đó có nhiều người cải trang thành cả nữ giới để mong trốn thoát.

Bắt chước IS, một thiếu niên 10 tuổi bị thiêu sống

Một cậu bé 10 tuổi đã bị bạn bè nhốt trong cũi và thiêu cháy để bắt chước vụ hành quyết dã man của IS đối với phi công người Jordan Mu'ath al-Kasasbeh.

Malaysia lo ngại người dân ồ ạt gia nhập IS

 Số lượng người Malaysia gia nhập IS đang gia tăng nhanh chóng, trong đó có nhiều trường hợp mang cả gia đình và con nhỏ để tham gia tổ chức khủng bố này.

Bầu Hiển và món hời ở Quảng Ninh

 Bao giờ mục tiêu cuối cùng của bên mua cũng là lợi nhuận, cho dù thời gian đạt đến lợi nhuận có thể ngắn hoặc dài.

IS lại tung video chặt đầu 8 con tin

 Chi nhánh của tổ chức Nhà nuớc Hồi giáo IS tại Ai Cập đã tung ra đoạn video quay cảnh chặt đầu 8 con tin bị buộc tội làm việc cho quân đội Ai Cập và Israel.

Vợ khủng bố Pháp xuất hiện trong video mới của IS

 Một nữ chiến binh xuất hiện trong đoạn video mới của IS được cho là vợ phần tử cực đoan đã bị cảnh sát tiêu diệt sau vụ khủng bố làm 4 người chết tại Paris.

Chấn động những tội ác của IS đối với trẻ em

Những trẻ em Iraq bị bắt cóc sẽ bị IS bán làm nô lệ tình dục, bắt ép trở thành kẻ đánh bom liều chết. Nếu chúng không vâng lời sẽ bị đóng đinh vào cơ thể hoặc chôn sống.

Những cầu thủ ở Anh bỏ bóng đá, theo IS

 Mặc dù từng theo đuổi sự nghiệp bóng đá nghiêm túc, nhưng 5 cầu thủ gốc Bồ Đào Nha từng chơi cho các câu lạc bộ tại Anh đã từ bỏ đam mê và gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

IS xử tử hàng loạt phụ nữ có học vấn cao

 Liên Hợp Quốc cảnh báo, những phụ nữ học vấn cao tại khu vực IS chiếm đóng là đối tượng đang gặp nguy hiểm lớn.

IS chặt đầu động vật để "quen tay" khi xử tử người

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắt khi đang chặt đầu động vật, để tập xử tử người, ngay trước khi chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công tại Israel.

Toàn cảnh hoạt động thanh tra, quản lý của Bộ TT&TT năm 2014

 Cùng VietNamNet nhìn lại các hoạt động thanh tra, quản lý nhà nước của Bộ TT&TT năm 2014.