nhà nước

Cập nhập tin tức nhà nước

Giám đốc tập đoàn NN lương gần bằng bộ trưởng

Lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách được xếp theo hạng công ty, mức cao nhất, với tập đoàn kinh tế, hệ số lương là 9,1.

Những quyết định bổ nhiệm lãnh đạo lạ lùng ở Bộ Công Thương

Làm ăn thua lỗ tại doanh nghiệp được luân chuyển về công tác tại Bộ Công Thương; bổ nhiệm một người chưa một ngày làm tại doanh nghiệp làm Chủ tịch Sabeco….

Nợ thuế trong cả nước: 76.000 tỉ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế ngày 26.5, tổng nợ thuế của cả nước tính tới hết ngày 30.4 là 76.000 tỉ đồng, tăng 3.123 tỉ đồng so với cuối năm 2015.

Thợ cắt tóc cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Tôi có một salon tóc đã đăng kí kinh doanh với mức vốn đăng ký là 10 triệu đồng. Cho đến nay cơ quan thuế bắt tôi phải đóng thuế môn bài 500.000/năm và 310.000/tháng thuế TNCN.  

Phát hiện chất gây ung thư trong Coca-Cola và Pepsi

Một chất gây ung thư đã được phát hiện trong thành phần sản phẩm nước ngọt có ga Coca-Cola và Pepsi-Cola.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng QH khóa 13.

Trao quà Tết cho bà Huỳnh Thị Sinh

“Tôi mới được Nhà nước tặng căn nhà này và đồ đạc trong nhà đều do các báo tặng hết đấy. Tôi chẳng phải mua thứ gì cả”, bà Huỳnh Thị Sinh nói với chúng tôi.

Thế giới 24h: Bom H Triều Tiên 'bóp chết' IS

Diễn biến xung quanh vụ thử bom H của Triều Tiên thống trị các mặt báo; Lãnh đạo Triều Tiên bảo vệ quyết định thử bom H... là các tin nóng đáng chú ý.

Chi tiêu nhiều, tăng vay nợ

Tổng nợ công của Việt Nam đã tăng từ mức 51,7% GDP năm 2010 lên 61,3% GDP năm 2015 so với mức trần 65% GDP cho phép.

Một ngày hai thương vụ ngàn tỷ chấn động

Một ngày cuối năm, hai thương vụ ngàn tỷ chấn động là một dấu ấn đáng nhớ cho một năm với rất nhiều thương vụ khủng như 2015.

Không loại trừ trường hợp coi vị trí UVTƯ là bước đệm

“Người cộng sản mà kiêu ngạo thì chết rồi. Số cán bộ lãnh đạo tha hoá, tham nhũng mà nhiều quá thì mất niềm tin của nhân dân. Đây là vấn đề đáng báo động”

Thương vụ 2.000 tỷ chấn động Việt Nam sáng nay

Một sự kiện hy hữu và cũng là một kỷ lục mới vừa được thiết lập trên thị trường chứng khoán trong những ngày cuối cùng của năm 2015.

Sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Phí Thái Bình

Liên quan vụ vỡ đường ống nước sông Đà, cùng với đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án, CQĐT cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Phí Thái Bình cùng một số cán bộ lãnh đạo Tổng Cty này.

Vì sao 662 doanh nghiệp nhà nước không báo cáo tài chính?

Vì sao cả nước có 781 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mà báo cáo về công nợ do Bộ Tài chính công bố chỉ đề cập vỏn vẹn 119 doanh nghiệp trong số đó?

Vén màn hậu trường Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải

Tổng Cty này và Tổng Cty tương tự ở miền Bắc còn có nhiều hoạt động bất minh, sai phạm, khiến các tuyến đường thủy mất an toàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Tượng đài, trung tâm hành chính, rồi gì nữa?

Tái cơ cấu đầu tư công, sau 4 năm siết chặt và cắt giảm thì ‘căn bệnh’ kém hiệu quả ‘vẫn đâu vào đấy’, khó chữa và khó kiểm soát.

Chẳng lẽ “bó tay” với những người đang đầu độc cả dân tộc

Người dân không thể đòi hỏi chính quyền trừng phạt những người “đầu độc” cả một nòi giống. Quan trọng là làm sao để hàng triệu người sản xuất, hàng chục triệu người tiêu dùng tự điều chỉnh hành vi của mình.

Thành tỷ phú chỉ sau... một đêm

Chỉ có cổ phần hóa đúng nghĩa- bán cổ phiếu ra thị trường thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Đây mới là thực chất đổi mới, nếu không thì chỉ loay hoay luẩn quẩn trong “cái chuồng” cũ kỹ mà thôi

Bán con bò sữa tỷ đô: ‘Béo đẹp’ phải kén chọn cẩn trọng

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, giờ là thời điểm thuận lợi để SCIC mang các doanh nghiệp tốt ra bán và lộ trình thoái vốn sẽ được công bố trong năm 2016, thậm chí có thể ngay trong năm 2015.

Đằng sau chuyện bán "con bò sữa tỷ đô"

Thông tin Chính phủ quyết định cho phép thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Vinamilk trị giá tới 2,5 tỷ USD gây chấn động trên thị trường chứng khoán.