Bộ Công an vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện Công điện số 139 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Anh bai 6.jpg
Ảnh minh họa.

Muôn kiểu lừa đảo trên không gian mạng

Theo báo cáo, thống kê 3 tháng thực hiện Công điện số 139 gần đây, cả nước đã có 995 vụ tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, thiệt hại khoảng 1.600 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 88 vụ, 363 đối tượng. 

Cơ quan công an lưu ý một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mạng, gây ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của người tiêu dùng. Chẳng hạn như lừa đảo “cược thạch”, “cược đá”: các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Tiktok... để livestream lừa đảo theo hình thức cắt đá tìm ngọc nhưng thực chất là dàn dựng để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền góp soi đá của các bị hại.

Bên cạnh đó, nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến lâu nay trên không gian mạng vẫn tiếp tục được áp dụng. Ví dụ: Lừa đảo thông qua hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa trên mạng, đặt hàng qua mạng; Thông qua việc chiếm quyền điều khiển (hack) hoặc giả mạo tài khoản mạng xã hội sau đó vay tiền, nhờ chuyển hộ tiền, mua thẻ cào điện thoại; Lừa đảo cho vay tiền online, mở thẻ tín dụng hạn mức cao; Lừa đảo bán vé máy bay, tour du lịch giá rẻ... 

Vẫn còn không ít nạn nhân “sập bẫy” kẻ giả danh trung tâm an ninh mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tài chính... hứa hẹn có thể lấy lại tiền bị lừa.

“Các vụ lừa đảo trên không gian mạng phần lớn là do các đối tượng thực hiện tại địa bàn nước ngoài, tập trung tại các đặc khu kinh tế như: Đặc khu Tam Giác Vàng (Bò Kẹo, Lào), đặc khu Sihanoukville, biệt khu Tam Thái Tử (Campuchia), khu Robinson thuộc Pasay, Manila (Philippines)...”, báo cáo của Bộ Công an nêu rõ.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền

Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Điển hình như, Công an TP. Hà Nội triệt phá nhóm 11 đối tượng lừa đảo bằng hình thức đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi, thu giữ nhiều siêu xe, bất động sản và tài sản khác, trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Nhìn chung, về cơ bản, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 139, tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. 

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được tăng cường với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, kịp thời. Tuy nhiên, “ý thức tiếp cận của một bộ phận người dân còn thấp, nhất là giới trẻ (chỉ xem các chương trình giải trí). Việc áp dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào lọc nội dung theo xu hướng người dùng của các nền tảng website, mạng xã hội càng làm những người ít xem tuyên truyền không tiếp cận được nội dung tuyên truyền”, Bộ Công an lưu ý.

Bộ Công an khuyến nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới cần tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đưa công tác tuyên truyền phòng chống hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có thể lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.