Phát biểu đề dẫn TS Lê Nhị Hoà nhận định: An ninh phi truyền thống trên Biển Đông thể hiện qua nhiều khía cạnh, như: an ninh môi trường với tình trạng suy thoái hệ sinh thái biển, khai thác tài nguyên bất hợp pháp; an ninh hàng hải trước nguy cơ cướp biển, buôn lậu, đánh bắt cá trái phép; an ninh kinh tế do tranh chấp lợi ích trong khai thác dầu khí và khoáng sản dưới đáy biển…
Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số cũng đặt ra những nguy cơ mới về an ninh mạng, gián điệp công nghệ, tấn công vào hệ thống dữ liệu hàng hải.

Tại tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề cơ bản như: Nhận thức về các thách thức an ninh phi truyền thống trên Biển Đông hiện nay và những tác động đến Việt Nam; nhận diện các thách thức an ninh biển; về môi trường biển; về an ninh kinh tế trên biển; về biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao; các thách thức về cướp biển trên biển; các thách thức về không tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông hiện nay; làm rõ thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trên Biển Đông giai đoạn hiện nay;…
Tổng kết toạ đàm, TS Lê Nhị Hoà đánh giá, Tọa đàm khoa học đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đề ra. Kết quả Toạ đàm góp phần cung cấp thêm những luận cứ lý luận và thực tiễn về các thách thức an ninh phi truyền thống trên Biển Đông trong bối cảnh mới; gợi mở một số vấn đề cho hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời bổ sung nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác giảng dạy các chuyên đề liên quan tại Học viện Chính trị khu vực III.