nhân quyền

Cập nhập tin tức nhân quyền

Báo cáo nhân quyền của Mỹ nhận định không khách quan về Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, báo cáo nhân quyền của Mỹ năm 2023 dựa trên thông tin không chính xác, đưa nhận định không khách quan về tình hình thực tế ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bác bỏ báo cáo sai lệch về quyền con người ở Việt Nam

Báo cáo của các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 đã đưa ra những nhận định thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Công tác nhân quyền gắn chặt với cơ sở

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024.

Tọa đàm về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của LHQ về quyền con người

Sáng nay (21/3), Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức tọa đàm về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của LHQ về quyền con người. Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì.

Vị thế Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền giúp đấu tranh những hoạt động xuyên tạc

Vị thế thành viên Hội đồng Nhân quyền góp phần giúp vận động các nước ủng hộ Việt Nam đấu tranh với những hoạt động xuyên tạc tình hình ở Việt Nam.

Bác bỏ và lên án Tổ chức theo dõi nhân quyền vì nội dung sai sự thật về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bác bỏ và lên án cái gọi là Tổ chức theo dõi nhân quyền vì những nội dung sai sự thật trong báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam năm 2023.

Việt Nam yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đính chính thông tin

Chiều 11/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thông tin về cam kết nhân quyền của Việt Nam cho đến năm 2099 đăng trên website của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc là không chính xác.

Việt Nam yêu cầu Mỹ không đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về tôn giáo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ cần đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện, không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.

Hậu Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023

Ngày 24/11, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hậu Giang phối hợp với Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023 cho hơn 350 đại biểu.

Cần tập trung hai nhiệm vụ bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ nhấn mạnh, công tác nhân quyền cần tập trung triển khai đồng thời cả hai mặt bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền.

Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo quyền con người tại Đồng Nai

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đồng Nai phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo quyền con người trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Hà Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền và tôn giáo

Ngày 20/10, tại tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Văn phòng thường trực về Nhân quyền tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền và tôn giáo năm 2023.

Điện Biên tổ chức tập huấn công tác nhân quyền 2023

Ngày 4/10, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Điện Biên phối hợp với Văn phòng Thường trực về Nhân quyền tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2023

Ban Chỉ đạo Nhân quyền (BCĐNQ) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền

Ngày 6/9/2023, Ban Chỉ đạo Nhân quyền (BCĐNQ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2023.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm 2023

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm 2023 tại Kiên Giang.

Đa dạng lựa chọn giải pháp công nghệ bảo vệ trẻ trên không gian mạng

Khá nhiều giải pháp công nghệ với tính năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đang được giới thiệu trên thị trường.

Định danh điện tử để phát huy quyền và lợi ích của công dân số

Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, cấp định danh điện tử là những nỗ lực của Bộ Công an nhằm phát huy các quyền và lợi ích của người dân trong môi trường số.

Cần tôn trọng quyền sử dụng Internet của trẻ chứ không tuyệt đối ngăn cấm

Việc sử dụng Internet là quyền lợi của trẻ em, vì vậy cần phải trang bị kiến thức, kinh nghiệm để trẻ khai thác quyền lợi này một cách hợp lý, hợp pháp và đúng định hướng.

Làm gì để bảo vệ trẻ khỏi văn hóa phẩm khiêu dâm trên mạng Internet?

Việt Nam hiện vẫn chưa có chế độ “thông báo và gỡ bỏ” đối với văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em trên mạng Internet