nhập ngũ

Cập nhập tin tức nhập ngũ

Đại tướng Phan Văn Giang: Xem xét mở rộng người thực hiện nghĩa vụ quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết sẽ nghiên cứu và đề nghị sửa Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó có thể tăng số lượng nhập ngũ nhưng giảm thời gian phục vụ.

Sinh viên Bách khoa 'gác bút' nhập ngũ: Không thể quên mình là một người lính

Năm 1971 được gọi là năm nhập ngũ của sinh viên, bởi cả sinh viên và giảng viên lên đường với quy mô lên tới hàng nghìn người.

Bộ Quốc phòng trả lời đề xuất mở rộng đối tượng gọi nhập ngũ

Cử tri đề nghị cần mở rộng đối tượng nhập ngũ, như học sinh sau khi học xong THPT không học các trường đại học, cao đẳng hoặc sau khi học xong chương trình đại học, cao đẳng cần phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị rút ngắn thời gian tại ngũ từ 24 xuống 12 tháng

Cử tri kiến nghị xem xét sửa đổi thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống còn 12 tháng đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 2 thanh niên bị phạt 70 triệu

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ với số tiền 70 triệu đồng.

Trung tá lên tiếng về tân binh vừa nhập ngũ đã bị trả về

Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Thọ đã lên tiếng về vụ việc xác nhận sai trình độ văn hóa khiến tân binh Nguyễn Bá Thiết (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa nhập ngũ đã bị trả về địa phương.

Tân binh vừa nhập ngũ đã bị trả về, ai làm sai lệch hồ sơ?

Sau một tuần nhập ngũ, Nguyễn Bá Thiết bị trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn. Từ đây hé lộ nguồn gốc của lá đơn xin tình nguyện và giấy xác nhận trình độ văn hóa sai sự thật.

Hoãn làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tổng giám đốc lên đường nhập ngũ

Tân binh Phạm Thái Sơn, 24 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) trước nhập ngũ là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình An, chuyên lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Doanh nghiệp này có khối tài sản nghìn tỷ.

Xúc động hình ảnh nam, nữ thanh niên hồ hởi lên đường nhập ngũ

Sáng 8/2, tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

‘Bóng hồng’ ở Đà Nẵng gác bằng đại học tình nguyện nhập ngũ

Hai cô gái ở Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với họ, được đứng trong hàng ngũ quân đội là ước mơ có từ lâu.

Tân binh và những hẹn ước trước giờ lên đường nhập ngũ

Em lên đường nhập ngũ, cảm thấy rất tự tin. Khi vào trong môi trường quân đội, em xin hứa sẽ tuân thủ kỷ luật, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nghĩa vụ trong thời gian sinh hoạt và huấn luyện.

Thanh niên cả nước nhập ngũ từ 6-10/2

Thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc gọi công dân nhập ngũ và quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6-10/2, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng đề xuất sửa Luật nghĩa vụ quân sự

Luật Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ năm 2016, qua 6 năm thi hành, Bộ Quốc phòng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, luật vẫn còn những vướng mắc, bất cập.

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị phải đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Do điều kiện kinh tế đất nước và nhiều yếu tố chi phối nên chưa thể gọi hết nam thanh niên nhập ngũ. Hằng năm chỉ gọi nhập ngũ từ 3-3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Xăm mình trốn nghĩa vụ quân sự, kiến nghị Bộ Quốc phòng tăng chế tài xử phạt

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, hằng năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết cụ thể về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Tân binh cả nước rộn ràng lên đường nhập ngũ

Sáng nay (16/2), hàng chục ngàn tân binh cả nước lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận tân binh diễn ra trang trọng, ấm cúng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Tân binh Đà Nẵng náo nức lên đường nhập ngũ

Tân binh Lê Quang Tâm chia sẻ: “Khi vào quân ngũ chúng tôi hứa sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không sợ gian khổ, khó khăn, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ”.

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội tặng hoa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Tiễn tân binh, lãnh đạo TP đề nghị mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của thủ đô Hà Nội anh hùng, đóng góp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng ngày càng vững mạnh.

Tân binh TP.HCM tiếp bước cha anh, háo hức tòng quân

Lễ giao nhận gần 4.000 tân binh TP.HCM diễn ra trang trọng, ấm cúng với tinh thần sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. 

Cử nhân tốt nghiệp đại học xuất sắc tình nguyện nhập ngũ

Trong số gần 1.500 thanh niên tỉnh TT-Huế lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong vài ngày tới, có nhiều người trong số đó là những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường với tấm bằng học lực xuất sắc.