Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, trong cuộc hội đàm ở Tokyo với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, ông đã thảo luận về việc Canberra sẽ tham gia 2 cuộc tập trận.

Theo hãng tin Reuters, cuộc tập trận đầu tiên mang tên Yama Sakura diễn ra vào tháng 11 với sự tham gia của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Lục quân Mỹ. Cuộc tập trận thứ 2 Keen Edge được lên lịch tổ chức vào tháng 2/2024 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ.

nhat ban australia.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles tại Tokyo. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang mở rộng hợp tác quốc phòng với Australia trong mọi lĩnh vực. Mục tiêu của chúng tôi là trong những lúc khẩn cấp, chúng tôi có thể hợp tác chặt chẽ với nhau”, Bộ trưởng Kihara nói.

Ngoài ra, Nhật Bản và Australia cũng đã nhất trí hợp tác cùng phát triển các thiết bị quốc phòng.

Đáp lại, Bộ trưởng Marles cho biết ông hoan nghênh mối quan hệ an ninh ngày càng thân thiết giữa Australia và Nhật Bản. 

“Không có quốc gia nào trên thế giới mà chúng tôi có sự liên kết chiến lược lớn hơn Nhật Bản. Hai nước đều là đồng minh của Mỹ", ông Marles nhấn mạnh.