Theo kênh 9News, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết diện tích lãnh thổ rộng lớn và phần lớn không có dân cư sinh sống tại Australia là ưu điểm cho hoạt động thử nghiệm các loại vũ khí tiên tiến như tên lửa.

Bà Wormuth nhấn mạnh, Lầu Năm Góc hiện xem Australia là nơi thử nghiệm các loại vũ khí hiện đại tiềm năng. 

Mỹ đang cân nhắc khả năng thử tên lửa siêu vượt âm ở Australia. Ảnh: AAP

“Australia có lợi thế là khoảng cách xa và lãnh thổ tương đối vắng dân cư. Khi nói đến vũ khí siêu vượt âm, thách thức đối với Mỹ là tìm ra những không gian rộng mở, nơi có thể thực sự thử nghiệm loại vũ khí này”, bà Wormuth nói.

Bà Wormuth cho biết, “rõ ràng Australia có lãnh thổ rộng lớn giúp các cuộc thử nghiệm tên lửa trở nên khả thi hơn”.

Liên minh AUKUS được thành lập vào năm 2021 với việc Mỹ và Anh hỗ trợ cho Australia sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Liên minh còn phát triển những khả năng tiên tiến khác như vũ khí tấn công chính xác tầm xa, trí tuệ nhân tạo và vũ khí siêu vượt âm. Tuy nhiên, Trung Quốc coi liên minh AUKUS là mối đe dọa.

Mỹ thừa nhận thử tên lửa siêu vượt âm thất bại

Mỹ thừa nhận thử tên lửa siêu vượt âm thất bại

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho biết, vụ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm ARRW vào ngày 13/3 "không thành công". Đây là lần thứ 4 hệ thống tên lửa do Lockheed Martin sản xuất thất bại khi thử nghiệm.