Chiều 6/8 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về một số hoạt động tiêu biểu nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh: “Đây là một dịp đặc biệt, mang ý nghĩa to lớn đối với toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân".

Ủy ban đang kiến nghị cấp có thẩm quyền về việc tổ chức đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự chính thức Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là hoạt động thể hiện sự ghi nhận, tri ân những đóng góp của kiều bào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Đồng thời, hoạt động này cũng đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào mong muốn trực tiếp tham gia vào các sự kiện trọng đại của quốc gia.
Ông Kiên cho biết thêm, Bộ Ngoại giao hiện đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đoàn đại biểu kiều bào tham gia sự kiện một cách trang trọng, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều kiều bào trên thế giới cũng bày tỏ mong muốn trở về quê hương tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm, trong đó nổi bật là các chương trình tôn vinh tiếng Việt và hoạt động hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng, khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt ở nước ngoài dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 28/8 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận. Chương trình có sự tham gia của 80 học viên đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và chất lượng giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào, theo giáo trình được thiết kế riêng phù hợp với đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung đào tạo bao gồm kỹ năng thiết kế bài giảng, tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá, cùng với việc lồng ghép các yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 12 khóa tập huấn, với hơn 890 giáo viên kiều bào được đào tạo.
Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động tôn vinh tiếng Việt, lễ trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” dự kiến diễn ra ngày 21/8 tại Hà Nội, kết hợp cùng chương trình Gala Tiếng Việt thân thương.
Diễn ra từ ngày 29/3 đến 21/8, cuộc thi thu hút đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Hiện, Vòng Chung kết đang diễn ra, các thí sinh đang hoàn thiện video dự thi. Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ít nhất 5 thí sinh xuất sắc để trao danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.
Cuộc thi đã nhận được hơn 50 tác phẩm với nội dung phong phú, phản ánh tình yêu sâu sắc với tiếng Việt và niềm tự hào về quê hương, đất nước. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, thể hiện sáng tạo qua văn xuôi, thơ, hình ảnh, video và hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm lan tỏa tiếng Việt đến bạn bè quốc tế.
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, các “Sứ giả tiếng Việt” là những cá nhân tiêu biểu trong việc gìn giữ, sử dụng và truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào. Họ cũng là những cầu nối văn hóa, góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Trong cộng đồng, nhiều “Sứ giả” là giáo viên, nhà báo, nhà nghiên cứu, những người bằng kiến thức và sáng tạo của mình đã đưa tiếng Việt đến gần hơn với thế giới.
Lễ Tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 14/8 tại Hà Nội, theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện sẽ tổng kết các hoạt động trong năm 2024–2025 và đề xuất định hướng triển khai trong thời gian tới.
Cao điểm của chuỗi hoạt động là Gala Tiếng Việt thân thương và Lễ trao giải Cuộc thi Sứ giả tiếng Việt, với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương”. Hình ảnh dòng sông tượng trưng cho tiếng Việt, một dòng chảy liên tục của lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc, luôn chảy qua không gian, thời gian và thế hệ.
Chương trình không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị tiếng Việt mà còn kêu gọi cộng đồng người Việt trên toàn thế giới cùng chung tay gìn giữ, phát huy và truyền lại cho thế hệ sau. Thông qua câu chuyện, hành trình và sáng tạo của các “Sứ giả tiếng Việt”, chương trình lan tỏa cảm hứng về tình yêu tiếng Việt, tinh thần hướng về cội nguồn và khát vọng gìn giữ văn hóa Việt nơi đất khách.