
Những cam kết thương mại, dịch vụ, đầu tư đáng chú ý
Tại Tọa đàm "Triển vọng từ Hiệp định VIFTA: Giải pháp tận dụng hiệu quả" do Tạp chí Công Thương tổ chức ngày 4/12, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, đã điểm lại những nét nổi bật sau hơn 1 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA).

Bà Phương cho biết, VIFTA bắt đầu được đàm phán từ năm 2015. Trải qua hơn 8 năm với 12 phiên đàm phán, đến tháng 7/2023, dưới sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký kết hiệp định. Ngày 17/11/2024, VIFTA chính thức có hiệu lực.
“Trong VIFTA có những cam kết mà doanh nghiệp Việt cần quan tâm, chú ý để có thể tận dụng tốt cơ hội từ hiệp định này”, bà Phương nhấn mạnh.
Thứ nhất, về cam kết thương mại hàng hóa, Israel dành cho Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực là trên 66,3% số dòng thuế, và sau lộ trình 3 năm, 5 năm, 7 năm, hoặc 10 năm, thì xoá bỏ thêm khoảng 26,4%. Như vậy, ở cuối lộ trình sẽ đạt khoảng 92,7% tổng số dòng thuế. Israel dành ưu đãi thuế quan đối với rất nhiều mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu như: da giày, dệt may, điện tử, máy móc, trang thiết bị…
Thứ hai là cam kết về dịch vụ, đầu tư. Việt Nam đã cam kết thực thi nhiều nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế như đối xử tối huệ quốc và rất nhiều quy định liên quan đến yêu cầu hoạt động. Cùng với đó là những cam kết liên quan tới từ chối lợi ích hoặc bồi thường hoặc giải quyết tranh chấp…
Theo bà Phương, những cam kết về tự do hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư sẽ làm cho nhà đầu tư Israel khi vào Việt Nam cảm thấy an tâm hơn với một môi trường đầu tư tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, họ sẽ tự tin kinh doanh tại Việt Nam, tự tin mang công nghệ cao vào thị trường Việt Nam, giúp các ngành sản xuất tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận máy móc, thiết bị tốt hơn, công nghệ cao hơn
Nỗ lực giúp doanh nghiệp hưởng lợi từ VIFTA
“Trong hơn một năm kể từ khi được Chính phủ giao làm cơ quan chủ trì đầu mối thực thi Hiệp định VIFTA, Bộ Công Thương đã có nhiều hoạt động điều phối để giúp doanh nghiệp hai nước hiện thực hóa lợi ích từ hiệp định càng sớm càng tốt”, bà Phương cho hay.
Trước thời điểm VIFTA có hiệu lực, Bộ Công Thương đã phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát văn bản pháp luật trong nước để có thể nội luật hóa các cam kết. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về biểu thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa Israel vào Việt Nam; Bộ Công Thương ban hành Thông tư về quy tắc và chứng nhận xuất xứ, bảo đảm hàng hóa Israel vào Việt Nam hoặc hàng Việt Nam sang Israel được hưởng ưu đãi thuế quan từ hiệp định.
Mặt khác, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của 14 bộ, ngành và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực thi VIFTA, tập trung 3 khía cạnh quan trọng.
Một là tuyên truyền – phổ biến thông tin để doanh nghiệp nắm rõ những lợi ích, cam kết, ưu đãi của Hiệp định.
Hai là hoàn thiện công tác thể chế pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản pháp luật để thực hiện đúng lộ trình của VIFTA. Với những văn bản pháp luật còn gây vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước, Bộ Công Thương sẽ kiến nghị sửa đổi cho phù hợp hơn với Hiệp định.
Ba là, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực. Bộ Công Thương sẽ tăng cường hoạt động kết nối doanh nghiệp 2 nước, đặc biệt là kết hợp với doanh nghiệp đầu tư của Israel có thế mạnh trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu để tham gia sâu hơn các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngoài ra, “Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động khác để nâng cao năng lực và nguồn nhân lực cho việc thực thi Hiệp định VIFTA một cách tích cực, hiệu quả hơn trong thời gian tới”, bà Phương chia sẻ thêm.
|
VIFTA là 1 trong những hiệp định thương mại tự do (FTA) “trẻ” nhất trong mạng lưới FTA của Việt Nam. Đây là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở Tây Á, cũng là FTA đầu tiên của Israel với 1 quốc gia ở Đông Nam Á. Hiệp định chính thức có hiệu lực thực thi từ ngày 17/11/2024, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam - Israel, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. |


