Ông Nguyễn Hữu Trung - quyền Tổng giám đốc VietBank

Ông Nguyễn Hữu Trung.

Ông Nguyễn Hữu Trung sinh năm 1951 (Tân Mão) hiện là Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập kiêm quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Ông Trung tốt nghiệp Thạc sỹ QTKD tại Đại học Toronto - Canada, từng đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada (từ tháng 8/1975 tới tháng 8/2008); Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass - hỗ trợ Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN Việt Nam) triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Từ tháng 2/2009 đến tháng 4/2016, ông làm cố vấn HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB). Từ tháng 5/2016 đến tháng 6/2020, ông làm Giám đốc điều hành Khối tư vấn của Tập đoàn dữ liệu Quốc tế IDG.

Tháng 4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VietBank đã bầu ông Nguyễn Hữu Trung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với vai trò là Thành viên HĐQT độc lập.

Ông Trung được HĐQT VietBank bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc từ tháng 10/2021 thay cho ông Lê Huy Dũng.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV

Ông Lê Ngọc Lâm.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975 (Ất Mão) được ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bầu tham gia HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời được HĐQT BIDV bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng này vào ngày 12/3/2021.

Ông Lê Ngọc Lâm gia nhập BIDV năm 1997 khi mới 23 tuổi. Từ một nhân viên bình thường, ông đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống. Từ tháng 3/2009, ông là Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV.

Từ tháng 10/2010, ông là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1. Từ tháng 4/2012, ông là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV. Từ tháng 4/2013, ông là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV.

Từ ngày 15/1/2015, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BIDV. Từ 15/11/2018, ông được giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV. Từ ngày 12/3/2021 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lưu Trung Thái - Tổng Giám đốc MB

Ông Lưu Trung Thái.

Ông Lưu Trung Thái sinh năm 1975 (Ất Mão), có học vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, đại học Hawaii, Hoa Kỳ; đồng thời là cử nhân Tài chính tín dụng ở Học viện Ngân hàng.

Ông Thái gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ năm 1997 trong vai trò nhân viên tín dụng. Năm 2007, ông đảm nhận chức vụ Giám đốc MB chi nhánh Đà Nẵng. Từ đó đến nay, ông Lưu Trung Thái đã kinh qua các vị trí quan trọng của MB như: Giám đốc chi nhánh, Giám đốc nhân sự, Phó Tổng giám đốc và hiện là Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT MB.

Ông Thái đã dẫn dắt MB thực hiện chiến lược chuyển đổi số, vào nhóm các doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10 nghìn tỷ đồng tại Việt Nam, top 30 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo bảng xếp hạng VNR500 của Vietnam Report).

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc PVComBank

Ông Nguyễn Hoàng Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1975 (Ất Mão), có trình độ Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân; Cử nhân Pháp luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Tổng hợp Western Pacific - Hoa Kỳ.

Ông Nam chính thức trở thành Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) từ tháng 11/2016. Trong thời gian dẫn dắt ngân hàng PVcomBank, ông Nguyễn Hoàng Nam được đánh giá là đã giúp ngân hàng đạt nhiều thành tựu lớn trong quá trình tái cơ cấu ở ngân hàng này.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc (PVComBank), ông Nam từng công tác tại các vị trí quan trọng tại doanh nghiệp như: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp tại Công ty khai thác cảng hàng không miền Bắc; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI).

Ngày 30/06/2016, ông Nam công tác tại vị trí Phó Giám đốc thường trực PVcomBank. Đến 21/11/2016, ông đảm nhiệm quyền Tổng Giám đốc PvcomBank, sau đó là tổng giám đốc ngân hàng này.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc KienLongBank

Ông Đỗ Anh Tuấn.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975 (Ất Mão), tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Tuấn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Sunshine Group. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch HĐQT tại một loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sunshine, gồm: Sunshine Homes (SSH), KSFinance (KSF), Tập đoàn xây dựng SCG (SCG). Đáng chú ý, sau khi Sunshine thâu tóm ngân hàng Kiên Long Bank, ông Đỗ Anh Tuấn đảm nhiệm thêm vị trí Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Sau khi đưa một loạt doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sunshine lên sàn, ông Đỗ Anh Tuấn lập tức trở thành “ngôi sao” mới nổi trên thị trường chứng khoán và từng là người giàu thứ hai trên sàn, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng.

Hiện ông Đỗ Anh Tuấn là người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán với khối tài sản trị giá 27.700 tỷ đồng. Khối tài sản của ông Tuấn đến từ việc sở hữu các mã cổ phiếu KLB, KSF, SCG, và SSH. 

Doanh nhân bàn cách vượt thách thứcKinh tế 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, bất ổn. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo cần có chiến lược, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để vững tay chèo. Các doanh nhân đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình.