Tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ nhỏ. Đáng lưu ý, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra ngay tại gia đình hoặc khu vực xung quanh nơi trẻ sinh sống. Đặc biệt, vào dịp nghỉ hè, khi trẻ có nhiều thời gian vui chơi, sinh hoạt tự do hơn, nguy cơ tai nạn thương tích lại gia tăng rõ rệt.

W-dc1de778 fbb8 49fd 87dd 780e326cd415.jpg
Dạy trẻ kỹ năng bơi lội để phòng tránh đuối nước. 

Tại Ninh Bình, theo ghi nhận của ngành y tế, số trẻ nhập viện do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông trong dịp hè thường tăng từ 10-20% so với các thời điểm khác trong năm. Các tai nạn phổ biến bao gồm đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng và hóc dị vật.

Tùy theo độ tuổi, nguy cơ tai nạn cũng có sự khác biệt. Trẻ từ 2-5 tuổi thường gặp các tai nạn như bỏng nước sôi, hóc dị vật, ngã, kẹp tay chân vào cửa hoặc cầu thang. Trong khi đó, trẻ từ 6-15 tuổi lại hay gặp tai nạn giao thông, đuối nước, điện giật hoặc ngã dẫn đến gãy tay chân. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm tâm lý hiếu động, thích khám phá, sự bất cẩn của trẻ và đặc biệt là việc thiếu sự giám sát của người lớn.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 200 trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó có khoảng 150 trường hợp phải điều trị nội trú. Số lượng bệnh nhân tăng từ 30-40% so với các tháng khác trong năm.

Nhóm bệnh nhân nhập viện nhiều là các trường hợp tai nạn giao thông, chủ yếu ở lứa tuổi 13-16. Các ca bỏng chiếm khoảng 10-15% tổng số bệnh nhân. Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ, song nguyên nhân sâu xa vẫn là sự chủ quan, bất cẩn của người lớn trong việc trông coi và bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ.

Mùa hè được xem là “cao điểm” của tai nạn thương tích ở trẻ em. Vì vậy, mỗi gia đình cần chủ động các biện pháp bảo vệ an toàn cho con em mình, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản. Tuy nhiên, với những chấn thương nghiêm trọng, phụ huynh không nên tự ý xử lý mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Tai nạn thương tích không phải là “rủi ro ngẫu nhiên” mà phần lớn có thể phòng tránh nếu người lớn nhận diện đúng nguy cơ, chủ động tạo môi trường sống an toàn và giám sát trẻ chặt chẽ. Phòng ngừa tai nạn thương tích cần được thực hiện ngay trong sinh hoạt hằng ngày, trong đó gia đình chính là “lá chắn” đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ trẻ trước những nguy cơ tiềm ẩn.