Xã Phước Long (Cà Mau) được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Phước Long và xã Vĩnh Phú Đông, với diện tích hơn 98 km² và dân số trên 47.000 người. Những năm gần đây, địa phương này đang cho thấy sự thay đổi diện mạo mạnh mẽ từ một vùng quê thuần nông. Con số thu nhập 112 triệu đồng/người/năm hiện nay không chỉ là kết quả của những nỗ lực bền bỉ mà còn là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới của chính quyền và nhân dân trong việc chuyển đổi sản xuất, xây dựng đời sống mới.

Kết quả ấn tượng này đến từ việc mạnh dạn định hướng lại cơ cấu kinh tế, chủ động nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại các ấp, nhiều mô hình đã khẳng định giá trị kinh tế vượt trội như: mô hình tôm – lúa, trồng màu trên ruộng, hay trồng bắp nếp theo tiêu chuẩn VietGAP và nuôi lươn không bùn.
Đây đều là những cách làm sáng tạo giúp người dân tăng thu nhập đáng kể trên cùng một diện tích canh tác, đồng thời tạo ra nguồn nông sản sạch, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Theo lãnh đạo địa phương, xã đang tiếp tục rà soát, xác định lợi thế của từng khu vực để triển khai loại cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất. Mục tiêu đến năm 2030, Phước Long phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt từ 155 triệu đồng trở lên.
Bên cạnh thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, Phước Long còn nổi bật với nghề đan đát tre, trúc truyền thống đã tồn tại hơn 100 năm. Việc duy trì và phát huy làng nghề không chỉ tạo ra sinh kế bền vững cho hàng ngàn lao động mà còn gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với việc gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Song song đó, xã đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu. Những tuyến đường nông thôn được bê tông hóa, hệ thống điện nước đảm bảo cùng trường học, trạm y tế được nâng cấp đồng bộ. Hạ tầng hoàn thiện không chỉ giúp người dân thuận tiện trong sinh hoạt mà còn tạo điều kiện mở rộng giao thương, giảm chi phí vận chuyển, từ đó góp phần ổn định cuộc sống và thúc đẩy sản xuất phát triển.
Đáng chú ý, công tác an sinh xã hội luôn được xã đặt lên hàng đầu. Nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời bằng nguồn lực Nhà nước và sự chung tay của cộng đồng. Điển hình như gia đình bà Đỗ Thị Tư (71 tuổi, con liệt sĩ tại ấp Vĩnh Phú A), sau khi được xây nhà tình thương năm 2006, nay tiếp tục được hỗ trợ 35 triệu đồng để đại tu căn nhà xuống cấp.
Phước Long hôm nay không chỉ là vùng đất của những mô hình sản xuất hiệu quả mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên, xây dựng một nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.