Nguyễn Thị Như Ý (SN 2009) là học sinh giỏi của trường THCS Kỳ Xuân (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), có năng khiếu môn Ngoại ngữ, vốn là niềm tự hào của gia đình. Bất hạnh ập đến vào tháng 11/2021, em lên cơn đau đầu rồi ngã bất tỉnh. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, bác sĩ nghi ngờ em mắc bệnh về não, khuyên gia đình chuyển con lên tuyến trung ương.

Từ một học sinh giỏi, Như Ý bị tai biến, nằm liệt giường.

Qua quá trình chụp chiếu, xét nghiệm, Như Ý được xác định có mạch máu ở não bị dị dạng dẫn tới tai biến mạch máu não. Ngay lập tức, em được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật can thiệp để giữ tính mạng.

Sau ca mổ, em bị liệt, tri giác kém đi, sinh hoạt hàng ngày đều nhờ bố mẹ và giao tiếp với mọi người qua tiếng khóc ú ớ. Thấy con như vậy, chị Nguyễn Thị Châu không cầm được những giọt nước mắt. "Con tôi ngoan lắm, chăm học, là học sinh giỏi. Xảy ra chuyện thế này rồi tương lai cháu sẽ thế nào. Con mơ ước trở thành giáo viên tiếng Anh nữa mà..", người mẹ nức nở, xót thương cho đứa trẻ tội nghiệp của mình.

Vừa qua Như Ý bị ngã gãy xương đùi.

Trong 5 tháng ròng điều trị ở bệnh viện, Như Ý phải trải qua 3 ca mổ can thiệp não vì bệnh tình nặng. Cùng với đó, em còn phẫu thuật thêm 7 lần liên quan đến ống dẫn lưu ở não.

Quá trình điều trị liên tục không chỉ khiến sức khoẻ em suy kiệt nghiêm trọng mà còn khiến gia đình khổ sở vì gánh nặng viện phí. Chỉ riêng chi phí mổ não đã hơn 400 triệu đồng, dù tháng 6/2022 em được xuất viện về nhà tập phục hồi chức năng nhưng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cũng tốn 2,5 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, bố của Như Ý chỉ là lao động tự do, còn mẹ phải nghỉ việc hẳn để chăm sóc con. Tính đến nay, tổng số tiền gia đình vay mượn để chạy chữa cho con đã lên tới hơn 500 triệu đồng.

Nợ cũ chưa trả hết thì ngày 3/6/2023 vừa qua, trong lúc tập phục hồi chức năng, em bị ngã gãy xương đùi. Chị Châu vội vay nóng hơn 20 triệu đồng, tức tốc đưa con ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bác sĩ cho biết vết thương chảy mủ, lộ xương đùi P, canxi hoá khớp háng , gãy 1/3 xương đùi T, cần làm phẫu thuật. Bởi sức đề kháng còn yếu sau nhiều lần mổ não nên vết thương của Như Ý rất khó phục hồi. Thế nhưng cô trò nhỏ chẳng biết gì, chỉ ú ớ, cười ngơ ngẩn đến tội nghiệp.

Hoàn cảnh của cháu Nguyễn Như Ý đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Ngồi cạnh giường bệnh của con, chị Châu bần thần, chưa biết thời gian sắp tới sẽ làm thế nào. Con vốn có cả tương lai tốt đẹp, bỗng "trở thành" đứa trẻ sơ sinh, sức khoẻ yếu ớt, còn gia đình lại lâm vào cảnh khốn đốn khi xoay sở tiền điều trị cho con.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Nguyễn Thị Như Ý (14 tuổi) bị tai biến do dị dạng mạch máu, sau tai biến bị liệt, tri giác kém. Trong lúc tập phục hồi chức năng, bệnh nhân bị ngã gãy xương đùi. Hiện tại vết thương chảy mủ, lộ xương đùi phải, can xi hóa khớp háng, gãy 1/3 xương đùi, dự kiến sẽ phải phẫu thuật kết hợp xương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải vay mượn nhiều nơi để đưa con ra bệnh viện, bệnh nhân đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Châu, thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0352575513. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.183 (em Nguyễn Thị Như Ý)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.