- Đoạn phim tuyên truyền mới đây của IS cho thấy một trực thăng Mi-8 do Nga sản xuất nhờ may mắn mới tránh được tên lửa phóng đi từ tổ hợp 9K33 Osa.

9K33 Osa là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp do Liên Xô sản xuất, có tầm bắn đạt tới 12-15km, phạm vi radar 175-240km. Tổ hợp này được đánh giá là có tính cơ động và độ chính xác cao. 9K33 Osa có thể tạo ra mối đe dọa với chiến đấu cơ Nga vượt xa tên lửa vác vai Stinger của Mỹ.

Liên Xô bắt đầu nghiên cứu và chế tạo hệ thống 9K33 Osa vào năm 1960, như một đối trọng với hệ thống SAM Mauler của Mỹ. Osa chính thức được chấp nhận đưa vào phục vụ trong những đơn vị bộ binh cơ giới của Hồng quân Liên Xô vào năm 1971, và đã được xuất khẩu đến 19 quốc gia.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được một số tổ hợp này từ tay quân đội Syria trong các cuộc giao tranh trước đây. Và giờ hệ thống này được xem như là một sát thủ khó trị của chiến đấu cơ Nga trong chiến dịch oanh kích ở Syria. Dưới đây là một vài thông số cơ bản về hệ thống này.

{keywords}
Mời độc giả nhấn vào hình để xem được kích thước đầy đủ.

Thanh Vân