Ảnh: The Guardian

Theo hãng tin Reuters và CNN, B9 gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia. Phát biểu trước thềm cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói các nhà lãnh đạo của B9 là "tiền tuyến" trong hệ thống phòng thủ tập thể của NATO.

Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố, Mỹ đã nhiều lần tăng cường hỗ trợ an ninh quan trọng cho Ukraine cũng như cho hàng triệu người tị nạn. Và rằng Mỹ sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO, theo nghĩa đen của nó.  

Phát biểu sau tuyên bố của người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, ông hài lòng và ấn tượng với sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden. Chuyến thăm Kiev của ông Biden đã phát đi thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ kiên định với Ukraine và cam kết của Mỹ với an ninh châu Âu. 

Ông Stoltenberg nói rằng, các đồng minh NATO phải duy trì và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. "Chúng ta cần cung cấp cho Ukraine những gì họ muốn để chiếm ưu thế", ông nhấn mạnh.