“Tổng thống Mỹ Biden đã tới nhà máy của Tập đoàn Lockheed Martin ở bang Alabama, nơi sản xuất các hệ thống vũ khí như tên lửa chống tăng Javelin, những khí tài đang được chính quyền Washington cung cấp cho Ukraine”, tờ Bưu điện New York dẫn thông cáo được Nhà Trắng đăng tải sáng nay (4/5) nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm nhà máy của Tập đoàn Lockheed Martin. Ảnh: AP

“Cô có nhận ra bản thân đã cứu mạng sống của bao nhiêu người không. Để tôi nói cho cô biết, cô đã tạo ra một sự khác biệt khổng lồ với toàn thế giới”, ông Biden nói với một công nhân làm việc trong nhà máy chế tạo tên lửa.

Theo thống kê từ hãng tin AP, Mỹ những năm gần đây đã gửi ít nhất 7.000 tên lửa Javelin, tức 1/3 kho dự trữ tên lửa chống tăng của nước này, cho Ukraine. Trong đó, một số ít Javelin được chuyển giao dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Video: AP

Tuấn Trần