Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, đại diện các sở, ngành TP Hải Phòng. 

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

le ngoc chau.jpg
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định chuẩn y ông Lê Ngọc Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Ngọc Châu (SN 1972, quê xã Đại Thanh, TP Hà Nội) có trình độ tiến sĩ Luật học.

Trước khi làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Ngọc Châu từng trải qua nhiều vị trí như: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Tại hội nghị hôm nay, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết ông Lê Ngọc Châu được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, giữ vững nguyên tắc. Trên các cương vị công tác, ông Châu luôn nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, ông Châu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cam kết trên cương vị công tác mới sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; gương mẫu, liêm chính, nói đi đôi với làm; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tập thể Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; thực hiện nghiêm Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

Ông Châu cũng cam kết xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp thực sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất, có tư duy nhạy bén, kỷ luật cao, trọng danh dự, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để giai đoạn 2026-2030 duy trì mức tăng trưởng 13%/năm, phấn đấu đạt 14%.

Bên cạnh đó là tập trung hoàn thành quy hoạch chung thành phố Hải Phòng với tầm nhìn dài hạn, chiến lược về vị trí của thành phố trong cấu trúc phát triển quốc gia và khu vực; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á; quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế theo đúng phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố và các địa phương ngày càng vững chắc; tăng cường cơ sở vật chất cho các địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, nhất là hai đặc khu có vai trò là phên dậu của Tổ quốc; góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước và thành phố.

W-bo nhiem bi thu hai phong3.JPG.jpg
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo TP Hải Phòng

Trước đó, ngày 8/4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.