
Theo Izvestia, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 24/8 đã chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của Armenia, đồng thời nhận định rằng Armenia sẽ không bao giờ trở thành thành viên EU.
"Mong muốn xích lại gần châu Âu của Armenia là một ảo tưởng địa chính trị và sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia của chính họ. Chính sách hiện tại của Armenia sẽ gây tổn hại vĩnh viễn đến quan hệ đồng minh và kinh tế với Nga", ông Medvedev nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra sau khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố nước này sắp bắt đầu tiến trình nộp đơn xin gia nhập EU. Ông Pashinyan cũng khẳng định rằng mình hoàn toàn nhận thức được việc Armenia không thể đồng thời là thành viên của cả EU và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).
Vòng căng thẳng ngoại giao mới nhất giữa Nga và Armenia xảy ra trong bối cảnh Armenia đã thông báo rút khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu vào tháng 6. Trước đó, Yerevan cũng chính thức gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vào tháng 2.
Hồi cuối tháng 6, ông Medvedev đã cảnh báo việc Armenia cắt giảm hoặc chấm dứt các mối quan hệ truyền thống với Nga có thể kéo theo những hệ quả nghiêm trọng đối với người dân nước này. Theo ông, EU không tính đến những tác động kinh tế và xã hội mà Armenia có thể phải đối mặt nếu thay đổi căn bản chính sách đối ngoại sau nhiều thập kỷ duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga.


