Theo CNN, trong ngày 3/11, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã công bố kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử mới nhất. Với 99% số phiếu đã được kiểm, đảng Likud của ông Netanyahu giành được 32/120 ghế quốc hội. Cộng với số phiếu của các đảng khác, liên minh của ông Netanyahu được 64/120 ghế.

Trong khi đó, các đảng ủng hộ Thủ tướng lâm thời Yair Lapid chỉ có 51 ghế, điều này đồng nghĩa với chiến thắng chắc chắn cho ông Netanyahu. Ông Lapid đã thừa nhận thất bại của mình và điện đàm chúc mừng ông Netanyahu, đồng thời chỉ đạo các trợ lý chuẩn bị quá trình chuyển giao quyền lực.

Ông Benjamin Netanyahu đắc cử thủ tướng Israel. Ảnh: AP

"Nhà nước Israel là ưu tiên đứng trên mọi toan tính chính trị, tôi chúc ông Netanyahu thành công vì lợi ích của nhân dân và nhà nước Israel", ông Lapid nói.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được đệ trình lên Tổng thống Israel Isaac Herzog vào ngày 9/11. Sau khi được Tổng thống Herzog thông qua, ông Netanyahu sẽ được giao quyền lập chính phủ mới.

Ông Netanyahu là Thủ tướng có thời gian tại vị lâu nhất Israel với hơn 15 năm cầm quyền. 

Việt Dũng