Theo hãng tin RT, chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin, ông Putin đã bày tỏ quan điểm trước quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine. Đây là loại vũ khí bị cấm ở hơn 100 quốc gia, do nguy cơ gây hại cho dân thường.

“Bản thân chính quyền Mỹ đã đưa ra đánh giá về loại vũ khí này cách đây một thời gian, và gọi việc sử dụng 'những loại vũ khí này' là tội ác. Đây là cách tôi nghĩ nó nên được xem xét”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn được công bố vào hôm nay (16/7).

Bom chùm gây tranh cãi vì khả năng gây sát thương cho dân thường. Ảnh minh họa 

Nhận định của Tổng thống Nga dường như đề cập đến tuyên bố của cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vào cuối tháng 2/2022, chỉ vài ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo bà Psaki, việc sử dụng các loại vũ khí gây tranh cãi có thể bị xem là tội ác chiến tranh. 

Cũng theo ông Putin, Mỹ chấp thuận cung cấp đạn, bom chùm cho Ukraine vì thiếu đạn dược hỗ trợ. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, mức độ tiêu thụ đạn dược của Ukraine đang vượt xa kho dự trữ của phương Tây.

“Nga có đủ kho các loại bom, đạn chùm khác nhau... Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa sử dụng chúng. Chúng tôi không cần phải làm như vậy, bất chấp sự thiếu hụt đạn dược trong một khoảng thời gian nhất định”, ông Putin cho hay. 

“Nhưng tất nhiên, nếu Ukraine sử dụng chúng bom, đạn chùm để chống lại Nga, chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp tương ứng”, ông Putin nói thêm.

Hồi đầu tháng Bảy, Washington đã công bố quyết định gửi bom, đạn chùm cho Kiev.  Gần đây, giới chức Mỹ xác nhận loại đạn gây tranh cãi này đã có mặt ở Ukraine.