Nhà lãnh đạo Kim Jong Un “đang cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế Triều Tiên và cải thiện mức sống thông qua lộ trình chiến lược mới của đất nước. Ông ấy cũng hy vọng cải thiện môi trường bên ngoài”, tờ Scmp dẫn lời Chủ tịch Tập nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong cuộc gặp trước thềm thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

{keywords}
Chủ tịch Trung Quốc (phải) và Tổng thống Hàn Quốc tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Yonhap

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, “xu thế giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên bằng đối thoại không thay đổi. Chúng ta nên mở rộng nỗ lực thúc đẩy đối thoại và làm việc cùng nhau”. Ông nói, “Trung Quốc ủng hộ lãnh đạo hai nước Triều Tiên và Mỹ tổ chức một vòng đối thoại mới. Chúng tôi hy vọng cả hai bên cho thấy sự linh hoạt và thúc đẩy tiến trình đối thoại”.

Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực hướng tới “phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên”. Theo ông, hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Triều Tiên và việc lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên trao đổi thư từ thời gian gần đây đã tạo động lực cho tiến trình hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đề nghị Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy tiến bộ về các điều kiện an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí với đề nghị này.

Dương Lâm