Theo AP, trong ngày 16/8, bà Fani Willis, Công tố viên trưởng Văn phòng công tố Fulton (bang Georgia, Mỹ), đã đề nghị mở phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 4/3/2024.

Bên cạnh ông Trump, bà Willis cũng đề nghị các bị can liên quan khác bắt đầu hầu tòa từ ngày 5/9/2023. Trước đó, cơ quan công tố bang Georgia đã công bố cáo trạng cáo buộc ông Trump và 18 đồng phạm âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Bà Willis giải thích, ngày 4/3/2024 được chọn nhằm tránh xung đột với các phiên tòa và xét xử liên quan tới ông Trump ở các bang khác.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nếu đề nghị trên được thông qua, cựu Tổng thống sẽ phải ra tòa ngay trước ngày "Siêu thứ Ba" (5/3/2024). Đây là ngày mà cử tri ở hơn 10 bang ở Mỹ sẽ bỏ phiếu để chọn ra ứng viên đại diện đảng Công hòa trong cuộc đua tới Nhà Trắng năm 2024.

Đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống hiện chưa đưa ra bình luận gì về đề nghị của bà Willis. Tuy vậy, luật sư của ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh trong các vụ án khác rằng, việc xét xử nên được diễn ra sau tháng 11/2024.

Việc bang Georgia ra quyết định truy tố ông Trump là diễn biến mới nhất trong 4 vụ truy tố hình sự chống lại cựu Tổng thống.

Ngoài cáo buộc ở Georgia, ông Trump đang đối mặt với 3 vụ truy tố riêng rẽ khác cùng lúc, gồm cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York để chi tiền bịt miệng một ngôi sao phim người lớn năm 2016, nghi vấn lưu giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh Mar-a-Lago, và các cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn Đồi Capitol.

Ông Trump bị truy tố lần thứ 4

Ông Trump bị truy tố lần thứ 4

Một đại bồi thẩm đoàn ở Atlanta, Mỹ vừa công bố bản cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến các cáo buộc âm mưu đảo ngược thất bại trong tổng tuyển cử năm 2020 ở bang Georgia.