Theo tin tức từ RT, khi trò chuyện tại cuộc "Mít tinh Cứu nước Mỹ" ở Conroe, bang Texas, ngày 29/1, ông Trump cho rằng chính quyền Biden "ám ảnh về cách thức bảo vệ biên giới của Ukraina" nhưng "làm ngơ" cuộc khủng hoảng tại biên giới của chính Mỹ với Mexico.

"Mọi người ở Washington đang ám ảnh về việc làm thế nào để bảo vệ biên giới của Ukraina, nhưng vùng biên giới quan trọng nhất trên thế giới hiện nay với chúng ta lại không phải là biên giới của Ukraina, đó là biên giới của Mỹ", ông Trump lập luận trước những người ủng hộ.

{keywords}
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đề cập số lượng cao kỷ lục người di cư bất hợp pháp đến biên giới Mỹ-Mexico, vị cựu tổng thống ví dòng người đó giống như một "cuộc xâm lược" đe dọa an ninh nước Mỹ. Ông cho rằng Tổng thống Biden đã "dâng" biên giới Mỹ, và "bây giờ toàn bộ hành tinh này đang xâm nhập qua nó như thể Mỹ đã bị đánh bại trên chiến trường".  

"Trước khi các nhà lãnh đạo của chúng ta nói đến các cuộc xâm lược của các nước khác, họ cần phải ngăn chặn cuộc xâm lược vào đất nước này", ông Trump nhấn mạnh, gợi ý rằng Mỹ nên tăng cường quân ở biên giới phía nam thay vì triển khai lính tới gần cửa ngõ của Nga.

Ngày 28/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với báo chí rằng binh sĩ nước này sẽ được điều tới Đông Âu "trong tương lai gần". Trước đó trong tuần, Lầu Năm Góc đã đặt khoảng 8.500 lính vào tình trạng báo động cao độ để có thể sẵn sàng triển khai tới khu vực.  

Lầu Năm Góc bác bỏ khả năng quân đội Mỹ sẽ tham gia "các hoạt động chiến đấu" ở Ukraina. Tuy nhiên, một số tướng cấp cao của Washington đã mường tượng một bức tranh ảm đạm về một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Kiev và Moscow, cảnh báo về những hậu quả "khủng khiếp" và "thương vong lớn". Phía Nga luôn phủ nhận cáo buộc nước này đang có kế hoạch xâm lược quốc gia láng giềng.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng đã tìm cách bác bỏ thông tin về một cuộc xâm lược "sắp diễn ra" của Nga nhằm vào đất nước ông và kêu gọi truyền thông cùng các chính trị gia phương Tây không gây hoảng loạn.

Thanh Hảo

Anh công bố 'đề nghị quân sự lớn' cho NATO, gửi thông điệp tới Nga

Anh công bố 'đề nghị quân sự lớn' cho NATO, gửi thông điệp tới Nga

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tiết lộ lời đề nghị "lớn nhất có thể" của London dành cho khối quân sự Bắc Đại Tây Dương để giúp liên minh này trong bối cảnh đang bế tắc với Nga.