“Tôi thấy rất nhiều nhà phân tích gợi ý về một thoả thuận tạm thời, nghĩa là chúng tôi sẽ giải quyết từng phần trong đó”, ông Trump phát biểu trước báo giới tối hôm 12/9.

“Đó là một phương án mà chúng tôi sẽ cân nhắc, tôi đoán vậy, nhưng chúng tôi đang làm rất tốt”.

{keywords}
Ông Trump phát biểu trước báo giới bên ngoài Nhà Trắng hôm 12/9.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói ông vẫn muốn hoàn thành toàn bộ thoả thuận thương mại hơn.

Ông Trump đã có những phát biểu trước báo giới khi khởi hành từ Washington đến thành phố Baltimore, bang Maryland để tham dự một cuộc hội nghị với các nghị sĩ đảng Cộng hoà.

Ông cũng cho biết Mỹ sẽ hoãn áp dụng mức thuế thêm 5% đối với 250 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, hiện đã phải chịu 25% thuế. Quyết định hoãn lại 2 tuần được đưa ra như một cử chỉ nghĩa hiệp với Bắc Kinh. Trong một tuyên bố trước đó, ông Trump cho biết việc hoãn áp thuế được quyết định sau một đề nghị của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, vì Trung Quốc chuẩn bị chào đón lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập.

Anh Thư