Theo Reuters, phán quyết do tòa phúc thẩm New York đưa ra ngày 25/3 được xem là một "chiến thắng" trong nỗ lực xử lý các rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, ông Trump đã được hoãn phải nộp số tiền phạt 464 triệu USD trong vụ kiện liên quan tới thổi phồng giá trị tài sản, và chỉ phải trả khoản bảo lãnh 175 triệu USD trong vòng 10 ngày. Quyết định này đã giảm bớt tình trạng khủng hoảng tiền mặt của cựu Tổng thống Mỹ, đồng thời đảm bảo rằng ông không bị tịch thu tài sản.

"Tôi tôn trọng quyết định của tòa phúc thẩm, và sẽ nộp 175 triệu USD bằng tiền mặt, trái phiếu hoặc bất kỳ hình thức nào. Mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

reuters 321791fefc.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Vào tháng 2 năm nay, Thẩm phán New York Arthur Engoron đã phán quyết ông Trump phải nộp 355 triệu USD vì thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay ưu đãi. Cộng với số tiền lãi tăng dần theo thời gian, cựu Tổng thống Mỹ phải nộp tổng cộng 464 triệu USD.

Ông Trump và đội ngũ pháp lý sau đó đã nộp đơn kháng cáo, nhưng luật pháp Mỹ vẫn yêu cầu ông phải nộp phạt trong thời gian kháng nghị. Trước khi được giảm tiền bảo lãnh xuống còn 175 triệu USD, cựu Tổng thống Mỹ đã đứng trước nguy cơ bị tịch thu tài sản.

Dù đang gặp phải vô số vấn đề pháp lý và tài chính, ông Trump vẫn là ứng viên đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Cựu Tổng thống Mỹ được cho là đang sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD, và mới tuyên bố trong tuần trước rằng ông có khoảng 500 triệu USD tiền mặt.

>> Cập nhật tin thế giới hôm nay trên báo VietNamNet