{keywords}
 

Theo CNN, trong cuộc họp báo diễn ra cách đây ít phút, ông Trump nói sẽ không đưa Huawei khỏi danh sách các công ty ngoại quốc có khả năng gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, ông sẽ cho phép Huawei tiếp tục được mua các sản phẩm của công ty Mỹ. 

Ông Trump cho biết quyết định dỡ bỏ hạn chế với Huawei như một sự “thiên vị cá nhân” đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây có vẻ là lần thứ hai ông Trump giảm bớt sức ép với một công ty công nghệ Trung Quốc sau cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình.

Tháng 7/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế với công ty công nghệ ZTE của Trung Quốc. Trước đó, ZTE bị hạn chế mua các thiết bị của Mỹ khiến công ty này bị ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh.

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho tôi và đề nghị tôi giúp đỡ. Ông ấy là lãnh đạo của một quốc gia lớn và điều đó rất quan trọng với ông ấy. ZTE có 85.000 nhân viên và họ gần như không có việc làm”, Tổng thống Donald Trump khi đó tuyên bố.

Hoài Linh