Sắc lệnh cấm các công ty và cá nhân của Mỹ sở hữu cổ phần hoàn toàn hoặc thông qua quỹ đầu tư, trong các tập đoàn mà Washington nghi đang hỗ trợ cho quân đội Trung Quốc.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Trung Quốc đang ngày càng khai thác tiền vốn của Mỹ để cung cấp nguồn lực cho phép phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác”, CNBC trích dẫn một đoạn trong sắc lệnh cấm viết.

Theo CNBC, sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 và nhằm vào 31 công ty được Bộ Quốc phòng Mỹ coi là “công ty quân sự Trung Quốc”, trong đó có những tập đoàn như Inspur Group, Huawei và Tập đoàn viễn thông China Telecom.

Tuấn Trần

'Mưa' hợp đồng hàng trăm triệu đô tới tấp tìm đến ông Trump

'Mưa' hợp đồng hàng trăm triệu đô tới tấp tìm đến ông Trump

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ kiếm được hàng trăm triệu đôla từ hàng loạt hợp đồng truyền hình và viết sách nếu ông rời Nhà Trắng.

Ông Trump không công nhận Joe Biden thắng cử, điều gì sắp xảy ra?

Ông Trump không công nhận Joe Biden thắng cử, điều gì sắp xảy ra?

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden được truyền thông xướng tên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 nhưng Tổng thống Donald Trump không thừa nhận điều này. Vậy điều gì sắp xảy ra ở Mỹ?