
Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/8 đã bác bỏ các lời kêu gọi tổ chức bầu cử thời chiến, mô tả hoạt động này giống như "cơn sóng thần xẻ đôi Ukraine".
"Việc tổ chức bầu cử trong khi xung đột với Nga vẫn đang xảy ra tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Việc này không khác gì cơn sóng thần xẻ đôi Ukraine. Mọi người có thể làm vậy nếu muốn hủy hoại đất nước", ông Zelensky cho biết.
Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi cựu Bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Fedorov tiếp tục kêu gọi tổ chức bầu cử, nhấn mạnh đây là cách "khôi phục đầy đủ tiến trình dân chủ ngay cả trong bối cảnh xung đột kéo dài".

Các cuộc bầu cử tại Ukraine đã bị đình chỉ kể từ khi lệnh thiết quân luật được ban bố sau khi xung đột với Nga bùng phát. Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng không có nhiều ý kiến ủng hộ việc tổ chức bầu cử khi giao tranh với Nga đang diễn ra.
Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày 23/8, Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng Nga đang chuẩn bị kế hoạch tổng động viên khoảng 300.000 quân sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) vào tháng 9.
"Hệ thống tuyển quân tự nguyện của Nga đang gặp khó khăn trong việc bù đắp tổn thất trên tiền tuyến. Khoảng 300.000 quân được huy động sẽ bổ sung cho dòng tân binh đang gia nhập quân đội Nga. Lực lượng này có thể được sử dụng để tăng cường nỗ lực tiến công của Moscow nhắm vào các khu định cư thuộc 'vành đai pháo đài' ở Donetsk, hoặc mở ra các mũi tiến công mới", ông Zelensky nói.
Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Moscow mới chỉ một lần sử dụng biện pháp tổng động viên để bổ sung quân số vào mùa thu năm 2022. Cách đây vài ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã phủ nhận việc Nga tổ chức tổng động viên trong thời gian tới, gọi đây là chiến thuật lan truyền thông tin giả của đối thủ nhằm gây bất ổn trước các cuộc bầu cử.


