TUYẾN BÀI

Đập kính, bẻ gương, cào xước xe Mercedes-Benz GLC 200 ở Hà Nội

Vụ việc xảy ra tối ngày 18/1/2026 phường Đại Mỗ, Hà Nội khi chị Đỗ Bích Ngọc (trú tại phường Thanh Xuân) đậu xe Mercedes-Benz GLC 200 ở Hà Nội dưới lòng đường, đoạn trước cửa ngôi nhà của gia đình bà M.B.V, L.C.T và L.T.H và bị những người này đập kính, bẻ gương, cào xước xe.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố hình sự vụ án để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản hoặc cố tình gây hư hỏng tài sản" theo Bộ Luật Hình sự. Trước đó, mức thiệt hại được giám định là 56,3 triệu đồng, thấp hơn 1 nửa so với báo giá sửa chữa xe chính hãng Mercedes-Benz.

Giám định lại Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, thiệt hại tăng lên 83,5 triệu

Kết quả định giá lần 2 đối với chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, đập kính tại phường Đại Mỗ (Hà Nội) đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo thiệt hại 83,553 triệu đồng, tăng mạnh so với lần định giá trước đó.

Công an Hà Nội khởi tố vụ án hủy hoại tài sản liên quan xe Mercedes-Benz GLC 200

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi hủy hoại tài sản liên quan đến vụ việc chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, bẻ gương và đập vỡ kính khi đang đỗ tại khu vực phường Đại Mỗ.

Không thể sửa xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước 17 vết theo kiểu sơn vá

Trước kết quả giám định thiệt hại chỉ 56,3 triệu đồng đối với chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, đại lý Mercedes-Benz và chủ xe đều khẳng định không thể phục hồi xe theo kiểu sơn vá, làm giảm giá trị xe.

Công an thông báo chiếc Mercedes-Ben GLC 200 bị cào xước thiệt hại hơn 56 triệu

Chủ chiếc xe sang Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, bẻ gương, đập kính khi đỗ trước một Trung tâm tiếng Anh (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vừa nhận được thông báo của cơ quan công an kết luận giám định thiệt hại đối với chiếc xe.

Vụ cào xước xe Mercedes GLC 200 đỗ trước cửa: Bực một phút, 'bóc lịch' như chơi

Chưa rõ việc đỗ xe trước cửa là đúng hay sai, nhưng việc nóng giận dẫn tới hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến người trong cuộc phải trả giá đắt.