Kế thừa những thành quả mà 3 tỉnh trước đây (Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định) đã đạt được, tỉnh Ninh Bình mới tiếp tục phát huy dân chủ làm động lực trung tâm để mỗi địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên mảnh đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, phong trào xây dựng nông thôn mới đã ghi dấu ấn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tinh thần dân chủ không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn khơi dậy niềm tin, biến thành hành động cụ thể để người dân sẵn sàng đóng góp công sức, cùng Nhà nước và doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp.

W-anh bai 32 chuan.jpg
Người dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Tại xã Nam Đồng, mọi công trình hạ tầng đều được công khai minh bạch, người dân trực tiếp hiến đất, góp tiền, góp công và cùng lựa chọn công trình ưu tiên. Chính sự đồng thuận đã giúp các xã Nam Thái, Đồng Sơn trước khi sáp nhập thành xã Nam Đồng hiện nay hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định rõ hướng đi là trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của các xã lân cận với hạt nhân là Cụm công nghiệp Nam Thái, tạo thêm nhiều việc làm và gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Nam Đồng cho biết: “Bám sát Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chúng tôi tổ chức họp dân công khai phương án chi tiết, lấy phiếu tham vấn cộng đồng dân cư, họp các ban ngành đoàn thể, Mặt trận... thông báo rõ chủ trương của Đảng, của Nhà nước về các công trình dự án. Qua đó, nhân dân hiểu, đồng thuận và quyết tâm cùng với hệ thống chính trị, chính quyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án”.

Tại phường Mỹ Lộc, việc công khai minh bạch và bàn bạc cùng nhân dân đã trở thành nguyên tắc trong mọi hoạt động cộng đồng. Nhờ đó, mỗi chủ trương, mỗi công trình đều được người dân coi là trách nhiệm và quyền lợi của mình. Từ những cuộc họp dân đến việc đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, bà con đều có sự thống nhất cao.

Ông Nguyễn Ngọc Chuất, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Cao Đài, phường Mỹ Lộc cho biết: “Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, chúng tôi bàn bạc cùng dân để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Khi vận động đóng góp xây dựng nhà văn hóa rộng hơn 100m2, mỗi người dân đóng góp 2 triệu đồng và hưởng ứng rất nhiệt tình. Ai cũng hiểu đây là Chương trình xây dựng nông thôn mới và họ được thụ hưởng nên tất cả người dân trong thôn đồng thuận tham gia”.

Với tinh thần dân chủ, các chủ trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới đều được bàn bạc trong chi bộ, thôn xóm rồi lan tỏa đến từng hộ gia đình. Sự công khai minh bạch cùng vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên đã nâng cao sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, củng cố niềm tin để nhân dân đồng thuận hiến đất mở đường xây dựng hạ tầng giao thông và chỉnh trang cảnh quan nông thôn sạch đẹp, văn minh.

Thực tiễn tại nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, dân chủ đã trở thành chìa khóa khơi dậy tinh thần đoàn kết, biến chủ trương thành hành động và biến hành động thành những công trình cụ thể thiết thực. Dân chủ được phát huy thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ. 

Phát huy dân chủ ở cơ sở là kim chỉ nam cho Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Ninh Bình. Khi mỗi chủ trương đều được họp bàn công khai minh bạch, khi mỗi người dân đều được tham gia và thụ hưởng thì niềm tin được củng cố, sức mạnh được nhân lên, tạo động lực để các địa phương vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.