Sáng 16/12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh 2023 tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

W-c9c6d7b6-bc6d-43a1-a84c-575386f2a02c-1.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo thăm, chúc mừng Giáng sinh 2023 tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Ảnh: H.A

Tham dự cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cơ quan các ban, ngành của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Tại tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gửi chúc mừng tới giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cùng các vị nguyên giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đồng bào công giáo trong Giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và bước sang năm mới 2024 mạnh khỏe, vui tươi.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm qua. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thông báo những thành tựu đáng khích lệ trong công tác đối ngoại, đã nâng bước phát triển tích cực của quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam - Vantican qua chuyến thăm Tòa thánh Vantican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa qua, cũng như việc thống nhất nâng cấp đại diện thường trú Vatican tại Việt Nam, thông qua quy chế làm việc.

W-860d7e25-6e21-419d-9813-45d6efbc65d4-1.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi chúc mừng Giáng sinh 2023. Ảnh: H.A

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn, thông qua các bài giảng và hoạt động tôn giáo, các vị giám mục, linh mục cố gắng đề cao đạo đức, văn hóa ứng xử để người dân hạn chế một cách có hiệu quả việc suy giảm các yếu tố nêu trên. Cùng chung tay góp sức vượt qua khó khăn, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

W-b3fac156-a814-4f70-9470-077398c9cf77-1.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Ảnh: H.A

Đại diện các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo Giáo phận Xuân Lộc, Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã đến chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2023.

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cũng chia sẻ mối tương quan giữa “đời và đạo”, cuộc sống rất cần văn hóa, đạo đức. Đây cũng chính là tâm đắc của Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân với đồng bào công giáo. Thời gian tới, các vị giám mục, linh mục, đồng bào công giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước và địa phương.

Giáo phận Xuân Lộc thành lập 1965 là giáo phận đông giáo dân nhất Việt Nam, với khoảng 1,1 triệu dân (chiếm tỷ lệ gần 1/3 dân số của tỉnh Đồng Nai). Hiện Giáo phận Xuân Lộc khoảng 700 linh mục và gần 2.500 tu sĩ.