phòng chống tham nhũng

Cập nhập tin tức phòng chống tham nhũng

16 người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng

Năm 2021, có 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; trong đó 16 người đứng đầu bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật.

Hơn 4.500 cán bộ, công viên chức chuyển đổi công tác để ngừa tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Đưa vụ sân golf Phan Thiết vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Trong số vụ việc được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo có vụ sân golf Phan Thiết chuyển mục đích sang khu đô thị.

Phòng chống tham nhũng không được phép ngừng, không được phép nghỉ

Tổng Bí thư nói rằng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm chỉ có tiến liên chứ không được thụt lùi, đây là một xu thế không thể nào ngừng lại được.

Trình Bộ Chính trị đề án kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng

Trong 3 đề án Ban Nội Chính xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới đây có đề án kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Có cơ chế để bảo vệ những người tố cáo, chống tham nhũng

Tham nhũng là một trong những sản phẩm của tha hóa quyền lực. Có cơ chế để bảo vệ những người tố cáo, chống tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

Bộ Chính trị chỉ đạo có quy định kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng

Ban Nội chính Trung ương đang xây dựng Đề án "Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng".

“Chặt” vòi bạch tuộc biến của công thành của tư - Bài 4: Chặt đứt, chặn đứng tham nhũng

Qua các vụ đại án, nhất là liên quan đến đất công, có thể thấy, tham nhũng vẫn là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Hàng triệu cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm mới

Bước sang năm mới 2021, tất cả cán bộ, công chức, kể cả mới tuyển dụng đều phải kê khai tài sản, thu nhập và sẽ hoàn thành trong quý 1 tới đây.

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng Ban cùng sáu phó ban.

Sáu bài học quý trong công cuộc "đốt lò" của Tổng Bí thư

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 6 bài học quý, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Tổng Bí thư mong nhiệm kỳ Đại hội XIII tham nhũng được ngăn chặn, đẩy lùi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tất cả cán bộ rường cột của Đảng và Nhà nước, những "Bao Công của thời đại ngày nay" gương mẫu đi đầu trong PCTN.

18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự trong 8 năm

Trong 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự từ 2013 - 2020, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị; 7 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương; 4 Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng; 7 tướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng

Sáng 12/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.

Nhiều vụ tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng trước đây là “vùng cấm” được xử lý

Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức hội thảo khoa học kết quả công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Danh dự mới là thiêng liêng, cao quý nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tham nhũng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống... là nguy hiểm vô cùng, sắp tới phải làm mạnh cái này.

Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, khẩn trương điều tra vụ Nhật Cường

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 5 vụ án, trong đó có vụ Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

 

Tổng thanh tra Chính phủ: Đánh giá tình hình tham nhũng hết sức khó khăn

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, việc đánh giá tình hình tham nhũng “hết sức khó khăn, mang tính trừu tượng”. 

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Phải lấy lại tự trọng, liêm sỉ cho cán bộ đảng viên

Quyết lập lại quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; phải lấy lại gương mặt tự trọng, liêm sỉ, kỷ luật sắt cho cán bộ, đảng viên.

Đã có 8 bị cáo phạm tội tham nhũng bị tuyên tù chung thân, tử hình

Hôm nay (26/10), Quốc hội nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng 2020.