Nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

Những tháng cuối năm hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ diễn biến phức tạp, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên.

Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự. 

Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 12/2025, cùng với Công an TP Hà Nội, 100% các trường học trên địa bàn phường Long Biên đã tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của pháo nổ, pháo tự chế tới các học sinh; đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường cho các em học sinh cùng ký cam kết “nói không” với pháo nổ, pháo tự chế.

W-z7437063342836_0f3dc4e088a70fc2967ade14222a7629.jpg
Danh sách phụ huynh tham gia ký kết quản lý học sinh không tàng trữ, sử dụng pháo nổ tại một trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô.

Cô Nguyễn Thị Hải Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Bàn B (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết: Ngay từ đầu năm 2025, Công an phường Long Biên đã cử từng tổ công tác luân phiên xuống các trường vào Thứ 2 đầu tuần, thông qua tiết chào cờ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh theo các nhóm chuyên đề (pháo nổ, pháo tự chế; an toàn giao thông; an toàn trên không gian mạng…), qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh.

“Buổi sinh hoạt dưới cờ vừa qua, Công an phường Long Biên đã tuyên truyền về tác hại của pháo nổ và pháo tự chế tới học sinh của Trường Tiểu học Thạch Bàn B. Sau buổi tuyên truyền, Công an phường Long Biên đã cùng với nhà trường phối hợp triển khai các bản cam kết tới từng phụ huynh. Việc ký cam kết thể hiện sự đồng hành của phụ huynh với nhà trường và lực lượng công an, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, đồng thời phối kết hợp trong việc quản lý con em trong các gia đình”, cô Vân cho biết thêm.

Chung tay vì cái Tết an toàn

Nói sâu hơn về tác hại và các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn của pháo nổ, pháo tự chế đối với học sinh, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Công an phường Long Biên cho biết: Trong những năm qua, các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... vào các dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán đã gây ảnh hưởng đến đời sống và tình hình an ninh, trật tự trong nhân dân.

Đặc biệt, tình trạng sử dụng pháo trái phép có nguy cơ diễn biến phức tạp và gia tăng, trở thành mối nguy hiểm đe dọa an ninh trật tự đối với người dân và xã hội. Từ năm 1995, Nhà nước ta đã nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước. Mặc dù pháp luật có mức xử phạt rất nghiêm khắc, thế nhưng có không ít cá nhân vẫn lén lút sản xuất, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ. 

Riêng lứa tuổi học sinh, do tính hiếu kỳ, nhất là lại thường xuyên tiếp xúc với các video độc hại liên quan đến pháo trên mạng cùng với nhận thức pháp luật còn hạn chế nên nhiều em đã có hành vi vi phạm khi mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, pháo tự chế. Đặc biệt, hành vi tự chế tạo pháo nổ trái phép khi học theo mạng xã hội tiềm ẩn những hậu quả khôn lường. Các vụ tai nạn do pháo tự chế những năm gần đây không hiếm gặp, có những vụ nạn nhân bị cụt tay, cụt chân, mù mắt, thương tật suốt đời thậm chí tử vong, đã để lại nỗi đau cho gia đình, xã hội. 

“Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, mừng Đảng, mừng xuân, đón mừng năm mới và mùa Lễ hội xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Chính vì vậy, việc gia đình và nhà trường cùng ký cam kết quản lý học sinh được coi là giải pháp phòng ngừa hữu hiệu”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà nói.