Về Phú Thọ hôm nay dễ dàng cảm nhận được làn gió mới đang lan tỏa khắp các làng quê yên bình. Từ đồng bằng, trung du đến miền núi cao, đâu đâu cũng thấy những con đường được bê tông hóa, những cánh đồng xanh mướt, những khu dân cư kiểu mẫu ngăn nắp, sạch đẹp. Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng trong hành trình xây dựng nông thôn mới của cả nước.
Sau nhiều năm kiên trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng Đất Tổ đã có nhiều đổi thay rõ nét. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Đến nay, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 525 khu dân cư kiểu mẫu, hơn 600 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên – những con số biết nói thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ.
Phú Thọ là tỉnh có quy mô sản xuất nông lâm nghiệp lớn với hơn 430 nghìn ha đất lâm nghiệp, 133 nghìn ha đất trồng cây hằng năm, cùng hệ thống sông ngòi, hồ đập phong phú. Nguồn tài nguyên tự nhiên đa dạng, khí hậu thuận lợi đã giúp địa phương hình thành các vùng sản xuất tập trung như chè, bưởi, lúa chất lượng cao, chăn nuôi đại gia súc, thủy sản… Từ đó, nhiều sản phẩm đặc sản đã xây dựng được thương hiệu, như chè Phú Thọ, bưởi Đoan Hùng, thịt chua Thanh Sơn, mía tím Hòa Bình.

Trong giai đoạn mới, Phú Thọ không dừng lại ở việc đạt chuẩn nông thôn mới mà hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo ông Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ngành nông nghiệp Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng 3,5%/năm, lấy phát triển sản phẩm OCOP làm động lực, gắn giảm nghèo đa chiều với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định một loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Trước hết, phát huy lợi thế đa dạng về đất đai, khí hậu để phát triển đồng bộ nhóm sản phẩm chủ lực – từ đàn lợn, đại gia súc, cây ăn quả đến nuôi cá lồng, kết hợp các sản phẩm đặc sản vùng miền. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số trong sản xuất được đẩy mạnh nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín, từ trồng trọt, thu hái đến chế biến và tiêu thụ.
Song song đó, tỉnh tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử, hướng tới thị trường nội địa hơn 4 triệu dân và xuất khẩu bền vững. Phú Thọ đặt mục tiêu chuyển từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng – hướng dẫn các xã duy trì và nâng cao tiêu chí sau khi đạt chuẩn, từng bước xây dựng mô hình nông thôn mới hiện đại, văn minh.
Chú trọng đến kinh tế, Phú Thọ cũng coi trọng yếu tố con người và văn hóa – linh hồn của vùng Đất Tổ linh thiêng. Tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.
Các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tổ chức sôi nổi, trở thành động lực gắn kết cộng đồng. Những mô hình “Làng văn hóa hạnh phúc”, “Khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp” ngày càng lan tỏa, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa tình của con người Đất Tổ.
Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục được thực hiện hiệu quả, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong hành trình này, tỉnh Phú Thọ chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa. Những vùng chè xanh bát ngát, những vườn bưởi trĩu quả, những làng nghề truyền thống như làm nón, làm hương, đan lát… trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, vừa mang lại thu nhập, vừa bảo tồn giá trị văn hóa lâu đời.
Với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người dân, Phú Thọ đang viết tiếp hành trình xây dựng nông thôn mới bằng khát vọng và niềm tin. Mỗi con đường, mỗi công trình, mỗi sản phẩm OCOP đều là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi và tình yêu quê hương.