Diện mạo đổi thay
Giữa đại ngàn Tây Bắc, những bản làng vùng cao Điện Biên hôm nay khoác lên mình tấm áo mới khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, bám sát chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy. Đây là hành trình khơi dậy tinh thần tự lực, niềm tin và khát vọng đổi thay trong mỗi người dân.
Giai đoạn 2021 – 2025, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình đạt hơn 8.000 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 82%, phần còn lại được huy động từ địa phương, doanh nghiệp và nhân dân. Điều đáng quý là tinh thần đồng thuận: người dân hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, góp hàng nghìn ngày công, cùng chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn.
Đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 26/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nâng cao và 2 xã kiểu mẫu. Hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 93,26% hộ có điện lưới quốc gia, 92% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã được xây mới, nâng cấp khang trang, tạo điều kiện nâng cao đời sống và tri thức cho người dân.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho hay, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi bản làng đổi thay là thêm một minh chứng cho ý chí, niềm tin của người dân Điện Biên.
Kiến tạo tương lai bền vững
Từ nền tảng đã có, Điện Biên đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới toàn diện và bền vững, lấy con người làm trung tâm. Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực cho người dân – những chủ thể trực tiếp tạo nên sự thay đổi.
Các lớp tập huấn, chương trình hướng dẫn kỹ thuật canh tác bền vững, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp được triển khai sâu rộng. Người dân học cách áp dụng công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của vùng cao.
Đến nay, Điện Biên có hơn 138 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường như gạo Điện Biên, cà phê Arabica, mắc ca Tủa Chùa. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện về sáng tạo, ý chí và khát vọng vươn lên từ bàn tay người nông dân.

Song hành cùng phát triển sản xuất, tỉnh đẩy mạnh bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Nhiều mô hình thu gom rác thải nông nghiệp, xử lý nước sinh hoạt, quy hoạch chuồng trại xa khu dân cư, "đưa vật nuôi ra khỏi gầm sàn” được nhân rộng. Không gian sống ngày càng sạch đẹp, văn minh; tinh thần cộng đồng được củng cố, bản làng thêm gắn kết.
Điện Biên linh hoạt huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở văn hóa. Các xã vùng sâu, vùng xa được ưu tiên hỗ trợ với phương châm “không xã nào bị bỏ lại phía sau”.
Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Điện Biên phấn đấu 50% xã nghèo thoát nghèo; ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia, 1 xã đạt chuẩn hiện đại; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng gấp đôi so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm; 100% xã có đường bê tông hóa đến trung tâm. Các mục tiêu được đặt ra không chỉ bằng quyết tâm chính trị mà bằng niềm tin của nhân dân – những người đang từng ngày góp phần thay đổi quê hương.
Từ những ngày gian khó, đến nay Điện Biên đã có thể tự hào về chặng đường đã đi qua. Hơi ấm của công cuộc nông thôn mới lan tỏa đến từng mái nhà, từng cánh đồng, từng ngọn núi. Một mùa vàng no ấm, một miền quê đáng sống đang dần hình thành nơi biên cương Tổ quốc – nơi ý Đảng, lòng dân hòa cùng hơi thở thời đại, kiến tạo tương lai bền vững cho Điện Biên anh hùng.