Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã tích cực nghiên cứu, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; xây dựng văn bản chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; các phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Mỗi gia đình hội viên nông thôn có vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm, 1 con gia súc trở lên”; các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia và 3 mục tiêu trọng tâm tới các cấp Hội. 

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức được 8 lớp tập huấn xây dựng mô hình điểm nông thôn mới “Phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ” (mô hình kinh tế tuần hoàn) với 400 hội viên phụ nữ và lãnh đạo thôn, bản tại 8 huyện thị, thành phố tham gia. Đồng thời tổ chức 8 cuộc kiểm tra giám sát thực hiện mô hình.

W-20240411_114311.jpg
Hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. 

Tổ chức 1 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại tỉnh cho 80 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch và chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các huyện, thị, thành phố và các xã trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các xã đạt chuẩn và chuẩn bị về đích nông thôn mới. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025…

100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa; Tác hại của chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường.

Chủ động vận động nguồn lực, phối kết hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Cán bộ Hội Phụ nữ có trách nhiệm là những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa truyền cảm hứng qua công tác tuyên truyền, phổ biến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. 

Cán bộ chuyên trách các cấp hưởng hứng phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng các việc làm thiết thực như: May túi vải đi chợ, mang hộp đựng đồ từ nhà khi đi mua thức ăn ở chợ, vận động người thân và gia đình đi chợ bằng làn nhựa, không đựng thức ăn trong tủ lạnh bằng túi nilon. 

Hạn chế việc sử dụng túi nilon bằng cách tái sử dụng túi nilon, tiến tới thói quen từ bỏ túi nilon, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần trong các cơ quan đơn vị. Không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần (thìa, bát, cốc, đĩa…) trong các hoạt động của cơ quan. Sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ hoặc bình/chai nước uống dùng nhiều lần khi hội họp, tiếp khách…

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ vận động cán bộ chuyên trách Hội sau khi tham gia các buổi hội nghị, mít tinh cùng dọn dẹp, thu gom các vật dụng, rác thải… nhằm hình thành ý thức thói quen nhặt rác ngay tại nơi mình sinh sống, làm việc… lan tỏa hành động thiết thực đến mọi người xung quanh cùng bỏ rác đúng nơi quy định, phân rác tại nguồn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tập huấn về phân loại rác và xử lý rác hữu cơ, cách thức tạo ra chế phẩm IMO4, cách nhân bản, sử dụng chế phẩm IMO4 khử mùi hôi thối chuồng trại cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tại 8 xã thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố với 400 người tham gia. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng tổ chức truyền thông đến toàn thể các bộ, hội viên phụ nữ và các thương nhân về tác hại của việc sử dụng túi nilon, lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường như gói thực phẩm bằng lá dong, lá chuối.

Vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia phân loại rác tại nguồn, tham gia hoạt động thu gom, tái chế rác thải dùng hữu cơ trong sinh hoạt hàng ngày để ủ, làm phân bón cho cây xanh. Tích cực vận động chị em phụ nữ sản xuất, sử dụng sản phẩm OCOP, góp phần vào phát triển kinh tế.

Các chi hội phụ nữ tiếp tục phát động phong trào “Đường thôn/bản xanh – sạch – đẹp”, trồng cây xanh ở những nơi sinh hoạt cộng đồng. Hướng dẫn thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng theo quy định.

Với các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, môi trường sống tại các thôn, bản trong tỉnh Điện Biên ngày càng sạch đẹp, văn minh. Khắp đường làng, ngõ xóm đều có thùng đựng rác, giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường.

Chị Lò Thị Chinh, hội viên phụ nữ bản Nà Sự, xã Nà Sang, huyện Nậm Pồ chia sẻ: “Được sự tuyên truyền, vận động của Chi hội Phụ nữ bản, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Sang, các hội viên phụ nữ luôn có ý thức trong việc xử lý rác thải nhựa, giữ gìn cảnh quan, môi trường sống. Đồng thời, hạn chế sử dụng túi nilon. Rác thải hữu cơ thì được chôn, ủ làm phân bón cho rau, cây trồng.

Sau thời gian triển khai tích cực, đến nay, diện mạo xã Nà Sang đã thay đổi tích cực. Hàng tuần, chúng tôi đều có buổi tình nguyện quét dọn thôn, bản, hướng dẫn bà con thực hiện các giải pháp giữ xanh môi trường. Việc giảm thiểu rác thải không chỉ giúp giữ môi trường sống tốt hơn cho con người, còn giúp cảnh quan, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc”.

Quỳnh Nga