Tiên phong thay đổi tư duy và làm chủ các mô hình kinh tế mũi nhọn
Xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu sau khi sáp nhập từ hai xã Nậm Trà và Mường Mô phải đối mặt với thực trạng địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán tại 15 bản. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cùng thói quen canh tác manh mún từng là rào cản lớn khiến tỉ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Đứng trước thách thức đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã xác định: Muốn thoát nghèo, phải bắt đầu từ việc “đánh thức” tư duy của hội viên. Với 1.010 hội viên, Hội đã trở thành lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động chị em chuyển dịch từ tư duy sản xuất tự cung tự cấp sang kinh tế hàng hóa.

Điểm nhấn tiêu biểu trong quá trình thay đổi tư duy này chính là mô hình trồng quế liên kết. Nhận thấy quế là cây trồng có giá trị kinh tế cao và bền vững, Hội LHPN xã đã kiên trì tuyên truyền, thuyết phục chị em chuyển đổi những diện tích nương ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng quế. Không chỉ dừng lại ở việc vận động, Hội còn đóng vai trò giám sát chặt chẽ quy trình từ khâu chọn giống đến kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo cây quế phát triển tốt nhất. Đến nay, hình ảnh những đồi quế xanh mướt phủ khắp các bản làng đã chứng minh cho sự đúng đắn trong việc dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Mường Mô. Cây quế giờ đây không chỉ là cây phủ xanh đất trống mà còn là “vốn tích lũy” chiến lược, giúp nhiều gia đình hội viên vươn lên hộ khá, giàu.
Bên cạnh cây quế, mô hình chăn nuôi gia súc tập trung cũng ghi dấu ấn đậm nét của phụ nữ. Để tháo gỡ khó khăn về vốn, Hội đã thực hiện tốt vai trò ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ lên đến hơn 18 tỷ đồng. Điều đáng nói là công tác giám sát sau vay vốn được Hội thực hiện rất nghiêm túc. 283 tổ viên vay vốn đều được hướng dẫn xây dựng chuồng trại kiên cố, tiêm phòng định kỳ thay vì thả rông gia súc như trước đây. Nhờ sự giám sát và đồng hành sát sao này, đàn trâu bò phát triển khỏe mạnh, trở thành nguồn tài sản lớn của các hộ gia đình. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,5 triệu đồng/năm chính là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự thay đổi tư duy sản xuất dưới sự dẫn dắt của tổ chức Hội.
Những gương sáng như chị Phan Thị Nhương, Mào Thị Tơi (thu nhập 60-70 triệu đồng/năm) hay các hộ chăn nuôi lợn, cá lồng đạt 80 triệu đồng/năm đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Phụ nữ Mường Mô còn là hạt nhân phát triển sản phẩm OCOP (thịt hun khói, rượu men lá Hải Bình) và mạnh dạn đi xuất khẩu lao động để bứt phá thu nhập. Nhờ sử dụng hiệu quả 18 tỷ đồng vốn vay ưu đãi và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chị em đã thay đổi hoàn toàn tư duy, từ bỏ canh tác lạc hậu để chủ động làm giàu bền vững trên chính quê hương.
Vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, giám sát xây dựng đời sống văn minh
Không chỉ năng động trong kinh tế, phụ nữ Mường Mô còn khẳng định vai trò là những người truyền tin và giám sát cộng đồng trong cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đây là giải pháp tổng thể giúp nâng cao chất lượng sống, gắn chặt với các tiêu chí về môi trường và văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tại 15 chi hội, chị em không chỉ là người thực hiện mà còn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động từng gia đình trong bản giữ gìn vệ sinh chung, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay.
Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội duy trì hoạt động vệ sinh bản định kỳ, phát quang đường nội bản và trồng hoa tại khu vực nhà văn hóa. Vai trò giám sát vệ sinh môi trường của phụ nữ được phát huy tối đa thông qua các mô hình "Đoạn đường tự quản". Chị em thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện đúng tiêu chí "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ". Nhờ đó, diện mạo các bản làng đã đổi thay rõ rệt; môi trường sống được cải thiện, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế bền vững. Hiện toàn xã đã có hơn 728 hộ đạt đủ 8 tiêu chí của cuộc vận động, phản ánh sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân.
Đặc biệt, Hội LHPN xã còn chú trọng triển khai Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Chị em đã mạnh dạn hơn trong việc đấu tranh với bạo lực gia đình, khẳng định quyền làm chủ và tiếng nói của mình trong cộng đồng. Những kết quả này cho thấy, khi phụ nữ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, giám sát, họ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng trung tâm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.
Nhìn lại hành trình xây dựng nông thôn mới tại Mường Mô, có thể khẳng định rằng mọi thắng lợi về kinh tế - xã hội đều có dấu ấn đậm nét của phụ nữ. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Hội LHPN xã Mường Mô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, nhân rộng các mô hình kinh tế mũi nhọn và nâng cao hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn đổi mới, xứng đáng là nhịp cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với hội viên phụ nữ vùng cao.