Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số hơn 4 triệu người, địa bàn trải dài từ vùng núi cao Tây Bắc đến trung du, đồng bằng sông Hồng. Sự đa dạng về không gian địa lý kéo theo khoảng cách đáng kể trong khả năng tiếp cận thông tin giữa các khu vực. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh truyền thông cơ sở, thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo thông tin trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt, sát thực tiễn và phù hợp với từng địa bàn.
Thực tế, tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ, người dân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ hay tuyên truyền miệng. Khi đời sống số ngày càng phát triển, khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng có nguy cơ gia tăng nếu thiếu giải pháp phù hợp. Chính vì vậy, việc đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa kênh truyền thông được tỉnh xác định là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách này.

Một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền chính là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Phú Thọ đạt 99,91%, cao hơn mức trung bình của cả nước. Đáng chú ý, có tới 87/148 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri tham gia 100%..
Đằng sau con số ấn tượng đó là sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở. Hơn 14.760 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các loại hình báo chí và nền tảng số, tạo nên dòng chảy thông tin liên tục, rộng khắp.
Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức linh hoạt với cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Riêng cấp tỉnh đã tổ chức 52 cuộc tiếp xúc trực tuyến, cấp xã có 216 cuộc. Nhờ vậy, thông tin về bầu cử được truyền tải nhanh, rõ, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân.
Từ thực tiễn đó, có thể thấy việc ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện đã giúp thông tin “đi xa hơn”, “đi nhanh hơn” và “đi đúng đối tượng hơn”. Người dân ở vùng khó khăn cũng có thể tiếp cận thông tin qua điện thoại thông minh, mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến. Đây chính là bước tiến quan trọng trong hành trình giảm nghèo thông tin tại địa phương.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác tuyên truyền tại một số địa bàn vẫn còn hạn chế. Nội dung truyền đạt đôi khi khô cứng, thiếu hấp dẫn, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng. Một bộ phận báo cáo viên, tuyên truyền viên chậm đổi mới phương pháp, kỹ năng số còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả chưa cao.
Trước yêu cầu đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ đã tham mưu ban hành Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động theo hướng ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2026 - 2030”. Đề án xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của công tác tuyên truyền, gắn với chuyển đổi số.
Theo định hướng này, toàn tỉnh phấn đấu 100% Đảng bộ trực thuộc và Đảng ủy xã, phường xây dựng, vận hành hiệu quả các trang fanpage với nội dung phong phú, gần gũi. Đây sẽ là kênh thông tin nhanh, trực tiếp, giúp người dân tiếp cận chủ trương, chính sách một cách kịp thời. Bên cạnh đó, việc số hóa lịch sử Đảng, lịch sử địa phương được triển khai nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị trong cộng đồng.
Một điểm mới đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị. Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được thí điểm tổ chức trực tuyến, giúp cán bộ cơ sở tiếp cận kiến thức thuận tiện hơn. Song song với đó, tỉnh xây dựng phần mềm tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, lịch sử quê hương trên nền tảng số, tạo sự tương tác và thu hút đông đảo người tham gia.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội cũng được đổi mới thông qua các phần mềm phân tích dữ liệu trên mạng xã hội. Điều này giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai lệch, định hướng dư luận hiệu quả. Việc phát triển mạng lưới cộng tác viên, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên không gian mạng góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tạo “sức đề kháng” trước tin giả, tin xấu.
Cùng với đó, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ được nâng cấp, trở thành kênh thông tin chính thống, cung cấp kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Bản tin sinh hoạt chi bộ cũng được số hóa, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại cơ sở. Những thay đổi này tạo nên hệ sinh thái truyền thông đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin.