Huy động sức dân – khơi thông nguồn lực phát triển
Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Phú Thọ là một trong những địa phương đi đầu về đổi mới cách làm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực sự trở thành “cầu nối” gắn kết chính quyền với người dân, đồng thời giữ vai trò then chốt trong vận động, tập hợp sức mạnh cộng đồng và đặc biệt là giám sát quá trình triển khai các dự án.
Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã tại Phú Thọ đã sáp nhập, mở rộng quy mô để đáp ứng yêu cầu phát triển. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi các địa phương phải phát huy nội lực, sáng tạo trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Điển hình là xã Vĩnh Thành, được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ ba xã Lũng Hòa, Sao Đại Việt và Tân Phú. Sau sáp nhập, chính quyền và nhân dân đã chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, xã còn chú trọng phát triển dịch vụ nông thôn, làng nghề truyền thống, nhằm đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đặc biệt, xã Phùng Nguyên – xã trọng điểm được thành lập từ ba xã Sơn Dương, Kinh Kệ và Hợp Hải – đã trở thành điểm sáng trong huy động sức dân. Với hơn 3.200 ha diện tích tự nhiên, dân số trên 10.000 người, xã đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phùng Nguyên, nhờ sáp nhập, các nguồn lực về đất đai, nhân lực được tập trung, đồng thời hiệu quả vận động của Mặt trận được nâng cao rõ rệt. Nhân dân đã hiến hơn 10.000 m² đất, đóng góp hơn 15.000 ngày công để mở rộng giao thông, xây dựng công trình thủy lợi, lắp đặt điện chiếu sáng.
Kết quả, xã Phùng Nguyên đã nâng cấp gần 12 km đường giao thông, lắp mới 3 km đường điện chiếu sáng, vừa phục vụ sản xuất, vừa cải thiện đời sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự nông thôn.
Giám sát chặt chẽ – bảo đảm chất lượng công trình
Song hành cùng công tác vận động, Mặt trận Tổ quốc còn phát huy vai trò giám sát để bảo đảm mọi công trình được triển khai đúng tiến độ, minh bạch và hiệu quả.
Tại Phùng Nguyên, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã trực tiếp theo dõi quá trình thi công nhiều dự án. Thành viên các ban giám sát là đại diện Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cùng những người am hiểu xây dựng. Nhờ đó, nhiều sai sót trong thi công được phát hiện và khắc phục kịp thời, tránh lãng phí ngân sách, bảo đảm chất lượng công trình.
Ông Đinh Công Thực, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh: “Chúng tôi chú trọng phát huy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Đây là chìa khóa để nhân dân thực sự làm chủ, đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng nông thôn mới”.
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Nhiều đợt ra quân thu gom rác thải, vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa một lần, giữ gìn kênh mương, đường làng xanh – sạch – đẹp đã được tổ chức, tạo sự lan tỏa tích cực.
Có thể thấy, bằng cách làm sáng tạo và linh hoạt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Từ hiến đất, góp công, xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, đến giám sát cộng đồng, tất cả đều thể hiện rõ nét vai trò chủ thể của người dân.
Thành quả đó không chỉ mang lại sự thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là nền tảng để Phú Thọ tiếp tục tiến bước vững chắc trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, bền vững trong giai đoạn mới.