Đây là minh chứng cho thấy các nước thành viên Nhóm Bộ tứ (Quad) tiếp tục hợp tác quốc phòng khi hoàn tất vòng tập trận hải quân Malabar.
Giới quan sát xem cuộc tập trận như một cách cân bằng ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Hải quân Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ triển khai tàu chiến, máy bay và lực lượng đặc nhiệm.
Bên cạnh Malabar, Quad còn duy trì các cuộc tập trận ở cấp song phương và ba bên. Ấn Độ và Mỹ tiến hành tập trận Tiger Triumph hồi tháng 4, trong khi Australia và Mỹ tập trận Talisman Sabre vào tháng 8 với sự hiện diện của New Delhi.

Trước đó, sứ mệnh “Quad trên biển (Quad at sea)” đầu tiên đã được lực lượng bảo vệ bờ biển của bốn nước khởi động nhằm tăng cường phối hợp hoạt động và khả năng tương tác trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Lần này, nhóm đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.
Theo giáo sư Alexander Vuving tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương, lợi ích chung trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc có khả năng vượt lên trên những bất đồng trong các lĩnh vực khác.
Ấn Độ trên cương vị chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Quad chưa thể thúc đẩy sự kiện do những rào cản này. Theo ông Vuving, quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Ấn Độ và Nga tiếp tục là nguồn gây khó chịu cho Nhật Bản và Australia. Tuy vậy, ông cho rằng, New Delhi vẫn đánh giá Quad là trụ cột quan trọng trong cấu trúc liên kết của mình. Quad có thể phải điều chỉnh trong thời gian tới nhưng cạnh tranh chiến lược gia tăng khiến nhóm này càng có ý nghĩa với các nước thành viên.
Sau hai thập kỷ với nhiều thăng trầm, Quad đang dần định hình như một khuôn khổ chiến lược bán thể chế tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; trong đó, an ninh hàng hải là trụ cột hợp tác then chốt của nhóm.
Về hợp tác trong khu vực, Quad tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc vai trò trung tâm và tính thống nhất của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như thúc đẩy Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP); cam kết hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược 2050 của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF).
Tại cuộc họp ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản cuối năm ngoái, các Ngoại trưởng đã tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; nhất trí cung cấp nhiều “sản phẩm chung của khu vực” trên các lĩnh vực nhằm hiện thực hóa một cộng đồng quốc tế cùng tồn tại và cùng thịnh vượng. Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế đối với duy trì trật tự hàng hải, trong đó có khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Các động thái của nhóm Bộ tứ Quad cho thấy, nhóm này đang cố gắng định hình như một thể chế tiểu đa phương chiến lược, giúp cung cấp những hỗ trợ và cơ chế hợp tác có lợi cho việc đối phó với những thách thức ngày càng đa dạng và cấp thiết ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.