Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng về số lượng cũng như mức độ khốc liệt. Do điều kiện về địa lý, địa hình nên tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai, trong đó bão, áp thấp nhiệt đới, lũ và ngập lụt là các loại hình thiên tai có tác động mạnh nhất.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai năm 2023.
Các địa phương đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai tại các xã, phường, thị trấn, các công trình trọng điểm trên địa bàn. Công tác tổ chức khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 được triển khai quyết liệt. Hiện nay, 173 xã, phường, thị trấn đã xây dựng, kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai tại xã, trung bình khoảng 30 đến 50 người/xã.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức xây dựng, lắp đặt, đưa vào sử dụng 79 trạm đo mưa tự động, 10 trạm đo mực nước tự động, 4 trạm cảnh báo ngập sâu tại các ngầm, tràn; 2 trạm cảnh báo ngập lụt tại xã Bình Mỹ và xã Hành Dũng hiển thị đầy đủ trên ứng dụng VRAIN và phần mềm cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai, cung cấp miễn phí cho các cấp và người dân để theo dõi, chủ động ứng phó.

Ngoài ra, đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên dùng phòng, chống thiên tai, đánh giá thiệt hại do thiên tai, bản đồ phân vùng ngập lụt trên các sông chính thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh; Hướng dẫn người dân sử dụng các công cụ dự báo tại trang facebook của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy phương án sơ tán dân tại một số địa phương như Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Bình Sơn thiếu cập nhật, bổ sung nên số liệu sơ tán dân theo phương án còn rất lớn. Ngoài ra, nhiều tàu, thuyền khi vào nơi neo trú tại các cảng chưa được hướng dẫn neo trú đúng kỹ thuật, dễ va đập gây hư hỏng và nguy cơ phát sinh các tình huống cháy, nổ.