Những năm gần đây, cùng với việc triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, xã Quảng Nguyên (Tuyên Quang) từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng thông tin cơ sở với mục tiêu giảm nghèo thông tin - một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Xã quan tâm phát triển hạ tầng thông tin tại các thôn, bản nhằm giúp người dân tiếp cận tri thức, khoa học kỹ thuật và cơ hội phát triển kinh tế. Các điểm truy cập Internet, sóng viễn thông, hệ thống loa truyền thanh được mở rộng đến nhiều thôn, bản, góp phần rút ngắn khoảng cách thông tin. Nhờ đó, người dân tiếp cận nhanh hơn với các chủ trương, chính sách, đồng thời có điều kiện tìm hiểu kiến thức sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện địa phương.

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được xã Quảng Nguyên phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Nội dung phát thanh biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thực tế sản xuất, đặc biệt được truyền tải bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp người dân dễ tiếp nhận, dễ áp dụng. Các thông tin về lịch thời vụ, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi… được cập nhật thường xuyên, kịp thời đến từng hộ dân.
Song song với đó, việc ứng dụng công nghệ số trong truyền thông cơ sở cũng được đẩy mạnh. Nhiều thôn, bản đã thành lập các nhóm trên nền tảng Zalo để chia sẻ thông tin về sản xuất, mùa vụ, giá cả thị trường và kinh nghiệm chăn nuôi. Thông qua các nhóm này, cán bộ xã, cán bộ khuyến nông có thể nhanh chóng hướng dẫn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc, đồng thời cảnh báo sớm các nguy cơ dịch bệnh. Người dân cũng chủ động trao đổi, học hỏi lẫn nhau, tạo nên kênh thông tin linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.
Phát triển hạ tầng thông tin cũng đã tạo nền tảng thuận lợi để các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả. Điển hình là dự án liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi lợn đen thương phẩm từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023 - 2025. Dự án thu hút 15 hộ nghèo, cận nghèo tham gia, được hỗ trợ con giống, thức ăn và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh.
Nhờ có điều kiện tiếp cận thông tin, các hộ dân đã thay đổi tư duy sản xuất, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Sau thời gian triển khai, dự án đạt sản lượng gần 55 tấn, lợi nhuận trên 2,28 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động tìm hiểu thông tin để phát triển sản xuất.
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi lợn đen đã lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều hộ dân trong xã chủ động học hỏi từ cán bộ khuyến nông cũng như thông qua các kênh thông tin như truyền thanh, Internet… để áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Điều này cho thấy, khi hạ tầng thông tin được cải thiện, người dân có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, từ đó mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp.
Tiếp tục tận dụng lợi thế để triển khai các mô hình mới, trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cuối năm 2025, xã Quảng Nguyên đã triển khai các dự án chăn nuôi ngựa sinh sản và trâu sinh sản tại thôn Nậm Choong và Trung Thành. Mỗi dự án có 10 hộ tham gia, được hướng dẫn kỹ thuật, cập nhật kiến thức chăn nuôi thông qua nhiều hình thức, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tập huấn, trao đổi kinh nghiệm.
Nhờ có thông tin đầy đủ về thị trường, kỹ thuật và phòng bệnh, người dân yên tâm phát triển sản xuất. Theo giá thị trường hiện nay, mỗi con ngựa trưởng thành có thể đạt từ 18 triệu đồng trở lên; còn trâu sinh sản là tài sản tích lũy có giá trị cao, góp phần bảo đảm sinh kế lâu dài.
Từ những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, công tác giảm nghèo tại xã Quảng Nguyên đã có chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 48%, giảm 2,5%. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các mô hình kinh tế, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của việc giảm nghèo thông tin thông qua phát triển hạ tầng và đổi mới phương thức tuyên truyền.
Thực tiễn tại Quảng Nguyên cho thấy, khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và phù hợp với ngôn ngữ, tập quán, họ sẽ chủ động hơn trong sản xuất, mạnh dạn thay đổi phương thức làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, xã tiếp tục xác định phát triển hạ tầng thông tin đến từng thôn, bản là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đa dạng hóa các kênh tuyên truyền như loa truyền thanh và nền tảng số, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.