Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, chị Dương Ánh Nguyệt vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hô hấp. 

Chị Nguyệt được chẩn đoán mắc nhiều bệnh lý như suy hô hấp do di chứng hậu Covid-19, di chứng nhồi máu não bán cầu trái, động kinh, viêm phổi, viêm dạ dày, loét cùng cụt, hạ natri máu.

Chị Nguyệt nằm viện đã hơn 10 tháng, chi phí vô cùng tốn kém.

Trước đó, khoảng giữa tháng 9 năm 2021, chị Nguyệt mới sinh con gái út được 5 ngày thì ngất xỉu. Đưa vào bệnh viện tại Bình Dương, qua xét nghiệm, chị bị dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi điều trị tại bệnh viện dã chiến, chị được chuyển về bệnh viện địa phương, nhưng do mắc di chứng hậu Covid-19 nặng nên anh Cưu, chồng của chị phải chạy vạy đưa đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Tết năm 2022, chị Nguyệt được đưa vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp điều trị đến nay. 

Suốt hơn 10 tháng chị Nguyệt nằm viện, lúc tỉnh lúc mê, một mình anh Cưu cáng đáng viện phí chẳng nổi. Con gái út mới lọt lòng đã phải xa vòng tay cha mẹ. Nhờ họ hàng và anh trai mới 17 tuổi trông nom. Khó khăn, kiệt quệ, anh Cưu nhiều lần suy sụp tinh thần, nhưng rồi chẳng nỡ bỏ lại người vợ đã đồng hành cùng anh gần 20 năm. 

Ngoài cầm cố miếng đất nhỏ ở quê Cà Mau, anh Cưu phải vay mượn khắp nơi, tổng số nợ hơn 300 triệu đồng chưa biết lúc nào anh mới trả nổi. Đến nay, anh đã cùng đường, hết cách lo liệu.

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết "Liệt giường 5 tháng do hậu Covid-19, sản phụ khóc ròng nhớ con thơ", anh Cưu đã nhận được nhiều sự an ủi. Ngoài số tiền 32.720.500 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ trực tiếp để động viên anh.

Tuy nhiên, do thời gian điều trị của chị Nguyệt dự kiến còn phải kéo dài nhiều tháng, số tiền do bạn đọc ủng hộ chưa thể giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, anh Cưu khẩn cầu sự giúp đỡ của quý bạn đọc hảo tâm, để vợ anh có cơ hội được điều trị bệnh, về nhà với con thơ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp:  Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc anh Bùi Văn Quốc Cưu; Địa chỉ: ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 0399133534.

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.165 (Chị Dương Ánh Nguyệt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Bé Nhật Quang bị ung thư xương được bạn đọc ủng hộ hơn 32 triệu đồngChị Đào Thị Lý, mẹ của bé Nhật Quang bày tỏ sự biết ơn đối với tấm lòng thơm thảo của bạn đọc hảo tâm. Dù mong mỏi được lắp chân giả của con trai chị vẫn chưa thực hiện được, nhưng sự giúp đỡ của những người xa lạ khiến gia đình chị cảm thấy ấm lòng.