sản xuất

Cập nhập tin tức sản xuất

Ôtô đồng loạt tăng giá mạnh?

Các DN đang tính toán để tăng giá ôtô khi tỷ giá giữa VND so với USD được điều chỉnh tăng mạnh. Mức tăng cao nhất có thể lên đến gần 100 triệu và thời gian có thể là vào đầu tháng tới.

Cú ‘đánh’ chưa có tiền lệ: Vừa sốc vừa sướng

Mỗi lần điều chỉnh tỷ giá thì hoạt động xuất – nhập khẩu luôn là một tâm điểm chịu tác động. Sau hai lần điều chỉnh tỷ giá liên tiếp, dù bất ngờ và khá sốc nhưng giới xuất khẩu không thể giấu được cái sướng.

Ôtô nhỏ giá rẻ: Đến thời tha hồ chọn

Nhiều DN đang chuẩn bị đầu tư lớn vào sản xuất lắp ráp ô tô nhỏ, thân thiện với môi trường, giá rẻ tại Việt Nam.

Sửa thuế ôtô: Xe sang tăng giá, xe nhỏ giảm sâu

Ôtô sang dung tích trên 3.0 lít sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cao nhất là 75%, tăng 15%. Ngược lại, những loại xe nhỏ chỉ dưới 1.5 lít sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt xuống 15% hoặc 20%.

Bột + đường + muối = “thuốc” chữa bệnh!

Tận thấy “công nghệ” cho ra đời hàng chục loại thực phẩm chức năng không đảm bảo vệ sinh, thậm chí độc hại.

Philippines ra ôtô 250 triệu, các hãng xe rời bỏ Việt Nam?

Hỗ trợ 1.000 USD/xe sản xuất trong nước, dành cho các dòng xe ưu tiên để Philippines phát triển công nghiệp ô tô. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm với ô tô Việt Nam trong khu vực.

General Motors bỏ qua Việt Nam trong chiến lược 5 tỷ USD

Thương hiệu Chevrolet thuộc Tập đoàn General Motors (GM) vừa quyết định đầu tư 5 tỷ USD nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở các thị trường phát triển nhanh trên toàn cầu...

Bi kịch đại gia Xuân Kiên, tan vỡ giấc mơ ôtô Việt

 Phải bán nhà máy lấy tiền trả nợ ngân hàng là nỗi đau lớn nhất của ông chủ đã từng đắm đuối với giấc mơ về sản phẩm ô tô Made in Việt Nam.

Ra mắt diễn đàn nông dân hợp tác sản xuất, kinh doanh

Diễn đàn nông dân hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh nông nghiệp là mạng lưới tự nguyện của đại diện các tổ chức nông dân trong cả nước nhằm đem lại hiệu quả và bảo vệ quyền lợi cho hộ nông dân.

2017: Ôtô nhỏ đồng loạt giảm giá mạnh?

Tới 2017, xe có dung tích xi lanh dưới 1.5L hứa hẹn sẽ giảm khá mạnh nhờ mức thuế tiêu thụ đặc biệt giảm thấp. 

Bắt giáo sư TQ chế và bán thuốc lắc khắp thế giới

Một giáo sư hóa học Trung Quốc đã bị bắt giữ với cáo buộc bào chế các loại ma túy gây ảo giác, để bán sang nhiều nước trên thế giới như Anh, Canada, Mỹ và Australia.

Chưa vào TPP, hàng tỷ USD đã đổ về Việt Nam

Một làn sóng đầu tư dệt may đã đổ về Việt Nam để đón đầu TPP. Những dự án tỷ đô có thể mang lại nhiều niềm vui về thu hút đầu tư nhưng cũng tạo ra những sức ép về dài hạn cho các DN và nền kinh tế.

550 tỷ nghiên cứu CNSH: Vẫn quá ít

Đầu tư hơn 550 tỷ đồng trong vòng 10 năm để đưa công nghệ sinh học (CNSH) vào ứng dụng trong nông nghiệp.

Việt Nam sản xuất cánh máy bay Boeing: Được trả công bao nhiêu?

Các nước phát triển nắm đằng chuôi khi có công nghệ, bản quyền, cái gì lao động nặng nhọc, ô nhiễm môi trường... họ mới đẩy sang Việt Nam.

Bánh vẽ tỷ USD và bệnh thành tích theo nhiệm kỳ

Có hơn 20 dự án FDI có quy mô tỷ USD, trong đó có tới 13 dự án bất động sản, thép… mà nhiều trong số này đã bị thu hồi, hoặc bỏ hoang, chậm triển khai, khiến dư luận bức bối.

Cay đắng dự án thép tỷ đô: Phá sản là may

 Dù gây ra hậu quả xấu cho nhiều địa phương nhưng sự thất bại từ đầu của các dự án thép tỷ đô có khi lại là may. 

Dự án tỷ đô để... chăn bò: Chiếc bánh vẽ ‘bốc mùi’

Trong số các siêu dự án thép, duy nhất Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa đang xây dựng. Các dự án khác, cái bị rút giấy phép, cái không được cấp phép, cái giẫm chân tại chỗ.

Bệnh thành tích tỷ đô, quan tỉnh phớt lờ mọi cảnh báo

Theo thống kê, từ 2006 - 2010 vốn FDI đổ vào sản xuất thép đạt mức kỷ lục với trên 40 tỷ USD cam kết. Trong đó, 5 siêu dự án chiếm số vốn trên 30 tỷ USD.

Đưa nông dân vào chuỗi giá trị

Sự hợp tác giữa DN với nông dân thông qua Hợp tác xã để đầu tư phát triển vùng sản xuất rau an toàn và công nghệ cao theo mô hình liên kết của nhằm phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm...

Bóc mẽ đường dây “sản xuất”, bán danh hiệu người đẹp lớn nhất Hà thành

 Với chiêu thức tinh vi tuyển thí sinh qua mạng để qua mặt cơ quan chức năng, cùng với đó ban tổ chức còn “nổ” ban giám khảo là những hoa hậu, người mẫu nổi tiếng để “hút” thí sinh.