sáng chế khoa học

Cập nhập tin tức sáng chế khoa học

Tiến sĩ Việt phát minh ra phương pháp mới điều trị HIV được thế giới đánh giá cao

TS Trương Thanh Tùng (Trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, khoa Dược, Trường ĐH Phenikaa) đã phát minh ra phương pháp điều trị HIV mới, được thế giới đánh giá cao về tiềm năng thuốc điều trị HIV trong tương lai.

Cựu sinh viên Bách khoa ngủ trong chuồng heo để nghiên cứu

Sau hơn 1 năm nghiên cứu, thậm chí ngủ tại chuồng nuôi để theo dõi hoạt động của đàn lợn, nhóm cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chế tạo thành công hệ thống kiểm soát khí hậu trong chuồng nuôi.

Đôi đũa thần kỳ giúp món ăn thiếu muối, nhạt nhẽo trở nên đậm đà, thơm ngon hơn

Đôi đũa thông minh này có khả năng kích hoạt độ mặn của món ăn. Với những loại thức ăn được nêm nếm thiếu muối, "đũa thần" sẽ giúp cho món ăn tăng vị đậm đà lên 150%.

Nhật Bản sáng chế ra đũa tăng vị mặn để giảm muối trong thực phẩm

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã sáng chế ra đũa điện giúp tăng vị mặn để người ăn giảm lượng muối trong khẩu phần ăn.

Sinh viên làm hệ thống phát hiện gian lận thi cử nhờ công nghệ AI

Dựa trên những tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu và giải pháp nhận dạng, nhóm sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu ứng dụng giúp phát hiện hành vi gian lận thi cử.

Robot lặn sâu 50m dưới biển giá 15 triệu của cậu học trò tỉnh lẻ

Khởi nguồn từ cửa hàng sửa chữa xe máy của bố mẹ, cậu học trò Trần Viết Lân (Phú Yên) trở nên nổi tiếng đam mê khoa học ở tỉnh Phú Yên với hàng loạt giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc gia từ năm học lớp 8.

Thi Khoa học kỹ thuật cho học sinh: Bộ GD-ĐT trả lời nghi ngờ của dư luận

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2021 vừa kết thúc đã khiến dư luận xôn xao về sự trùng lặp tên các đề tài, tính minh bạch và kể cả việc nên giữ hay bỏ cuộc thi này.

12 dự án giành giải Nhất thi KHKT quốc gia cho học sinh trung học

Chiều nay (27/3), tại Thừa Thiên - Huế, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021.

262 học sinh tranh tài tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Sáng nay 26/3, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh năm học 2020 – 2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Học sinh cấp 2 chế máy đo thân nhiệt '3 trong 1' giá 8 triệu đồng

Hai nam sinh ở Bình Dương đã sáng chế ra máy đo thân nhiệt tự động, kết hợp sát khuẩn tay và điểm danh học sinh bằng vân tay để dùng cho chính ngôi trường THCS mình đang theo học.

Cô trò trường Y điều chế gel bôi nhiệt miệng từ lá cây

Vượt qua rất nhiều ý tưởng, dự án sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ cây Pác lừ của cô trò Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã giành giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thái Nguyên.

Máy rửa xe tự động giá 100 triệu của sinh viên Đà Nẵng

Thấy nhu cầu rửa xe của người dân sau các trận mưa lũ, nhóm sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã chế tạo 1 máy rửa xe máy tự động. Đây cũng là sản phẩm được doanh nghiệp đặt hàng.

Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Sáng 23/7, ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

Sinh viên chế tạo máy lấy tơ từ sen đầu tiên tại Việt Nam

- Sáng chế “Máy lấy tơ sen” đầu tiên tại Việt Nam của nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Ngoại thương đã giành giải Nhất cuộc thi 'Sáng tạo trẻ Bách khoa' năm 2019.

Những sáng chế khoa học công nghệ ấn tượng “made in VietNam”

- Nhiều sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ độc đáo được trưng bày tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Giải thưởng Bảo Sơn - hành trình 8 năm ‘đãi cát tìm vàng’

Trải qua 8 năm, Giải thưởng Bảo Sơn không còn xa lạ với cộng đồng mà trở thành 1 giải thưởng uy tín đối với những sáng chế khoa học, công trình nghiên cứu có đóng góp nổi bật và giá trị thực tiễn ứng dụng cao trong xã hội.

Lần đầu tiên Việt Nam chế tạo thành công đạn xuyên động năng chống xe tăng

- Lần đầu tiên các nhà khoa học ở nước ta đã chế tạo thành công đạn xuyên động năng chống xe tăng và xe thiết giáp.

Nhận phản ánh thi khoa học kỹ thuật "có vấn đề", Bộ Giáo dục sẽ chấm thẩm định

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ trước những vấn đề phụ huynh đưa ra về kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2019 dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc.

Học sinh sáng chế nắp cống có khả năng tự động gạt rác

Xuất phát từ thực tế ở quê khi gập nước tại các tuyến phố sau các trận mưa, cả hai ấp ủ ý tưởng giải quyết bài toán này.

Xem học sinh tranh tài sáng chế, tập làm nhà khoa học

Chiều nay 9/3, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ khai mạc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2018-2019 tại Hà Nội.