sáp nhập huyện xã

Cập nhập tin tức sáp nhập huyện xã

Tiếp tục sáp nhập huyện xã, khuyến khích cán bộ dôi dư nghỉ việc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa tiêu chí đơn vị hành chính không thể cảm tính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể các đơn vị hành chính phải đánh giá thấu đáo chứ không thể cảm tính được.

Một số tỉnh tiền tiết kiệm từ sáp nhập huyện xã không đủ chi cho cán bộ dôi dư

Sáp nhập huyện xã giúp tiết kiệm ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng nhưng chưa được thể hiện rõ do nguồn kinh phí này chưa bảo đảm đủ chi các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Sáp nhập huyện, xã tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng

Từ việc sáp nhập huyện xã, cả nước đã giảm được 706/2.411 cán bộ, công chức cấp huyện; 9.694/20.403 cán bộ, công chức cấp xã; tiết kiệm chi hơn 2.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội: Nhiều nơi khoe sắp xếp tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiều nơi khoe sắp xếp kinh lắm nhưng chi thường xuyên không giảm. Sáp nhập huyện xã, quan trọng là giảm bao nhiêu biên chế, tiết kiệm được kinh phí thế nào.

Thành lập đoàn giám sát việc sáp nhập huyện, xã tại 45 tỉnh, thành

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức và người lao động sau khi sáp nhập huyện, xã tại 45 tỉnh thành.

Sáp nhập 3 quận thành thành phố Thủ Đức, dôi dư gần 400 cán bộ

Sau khi sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức, thành lập TP Thủ Đức, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng dôi dư là 399 người.

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, để tiến tới bỏ các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí...

Không để cán bộ, công chức dôi dư ngồi chơi nhưng vẫn nhận lương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn yêu cầu sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập huyện, xã, "không để họ ngồi chơi mà vẫn nhận lương".

Chủ tịch QH: Tách ra có thêm ghế ngồi, nhập vào người thế này, thế khác

Thường vụ QH sáng nay thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019-2020 tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Thanh Hóa sáp nhập xã rất êm, Bộ Tài chính tiết kiệm 3.000 tỷ đồng từ giảm đầu mối

Bộ Tài chính cắt giảm được 2.901 đầu mối thuế, hải quan, kho bạc, tiết kiệm được 3.000 tỷ đồng. Thanh Hóa sáp nhập thôn, xã tiết kiệm khoảng 800 tỷ đồng.

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư hưởng 3 tháng lương/năm nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ sáng nay tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành.

Sáp nhập huyện, xã: Không có lý do gì TP đầu tàu lại là 'đuôi tàu'

Một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang được Bộ Nội vụ và các tỉnh, thành rốt ráo thực hiện cho kịp tiến độ thì không có lý do gì Hà Nội và TP.HCM lại “một mình một chợ”.

Thêm 11 tỉnh sáp nhập huyện xã, mất 5 năm sắp xếp cán bộ dôi dư

100% thành viên UB Thường vụ QH sáng nay đồng ý thông qua nghị quyết phê duyệt đề án sắp xếp các huyện, xã của 11 tỉnh, thành.

Sáp nhập huyện xã: Tư duy 'mất ghế' đã cổ quá rồi

Trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: Khi sáp nhập huyện xã không ai bị mất “ghế” cả. Tư duy “mất ghế” bây giờ đã cổ quá rồi.

Sáp nhập sở ngành: Họp mãi chưa ra, Bộ trưởng mong được thông cảm

Bộ trưởng Nội vụ cho biết chưa có nghị định nào trình Chính phủ qua 2 kỳ họp; Thường trực Chính phủ họp 3 lần, lãnh đạo Chính phủ họp 3 lần; Ban cán sự Đảng Chính phủ họp 1 lần.

Sáp nhập huyện xã: Gần 5.000 người chưa biết đi đâu về đâu

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký báo cáo gửi ĐBQH về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành để chuẩn bị trả lời chất vấn hôm nay.

Quảng Trị sáp nhập sẽ giảm 16 xã, dôi dư 356 cán bộ

Theo đề án của tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm được 16 xã và dôi dư 356 người.

Yên Bái muốn sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ

Theo phương án sắp xếp của Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ sẽ được mở rộng trên cơ sở nhập nguyên trạng 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn.

Sáp nhập huyện xã: TƯ hướng dẫn chứ không sắp xếp cán bộ dôi dư

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư do địa phương xây dựng, TƯ chỉ hướng dẫn về chế độ chính sách liên quan.