su kien trien lam oto tai secc.jpg
Ông Nguyễn Tiến Đạt (phải) - Tổng Giám đốc SECC nhận giải thưởng Mice ASEAN 

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2024, giải thưởng Du lịch ASEAN là giải thưởng cao quý của ngành du lịch khối ASEAN, nhằm góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao trong khu vực. 

Trước đó, SECC cũng đã vinh dự được tổ chức danh giá quốc tế World Travel Awards trao tặng Giải thưởng "Trung tâm Hội nghị và Hội thảo hàng đầu Việt Nam” liên tiếp vào các năm 2021, 2022 và 2023.

“Giải thưởng không chỉ là một sự công nhận danh giá, mang lại niềm tự hào cho SECC, cho ngành dịch vụ MICE của Việt Nam, mà còn là cơ hội để quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam và thương hiệu điểm đến quốc gia. Trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ Ban tổ chức, SECC đã chứng minh được sự xuất sắc, vượt trội trong các tiêu chuẩn cao về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ tổ chức MICE mang tầm cỡ khu vực và quốc tế”, ông Liêu Nhật Hưng, Trưởng phòng Kinh doanh - Tiếp thị SECC, nhận định.

ngoai canh secc.jpg
Ngoại cảnh SECC

Năm 2023, nền kinh tế đang từng bước hồi phục, ngành triển lãm, hội nghị, hội thảo, sự kiện cũng dần đi vào ổn định. Trên nền bức tranh khả quan đó, SECC đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, với tổng doanh thu 378,8 tỷ đồng tăng 22% so với kế hoạch, tăng 89% so với năm 2022 và tăng 5% so với năm 2019 thời điểm trước đại dịch Covid-19; lãi gộp đạt 191,7 tỷ đồng tăng 47% so với kế hoạch năm 2023, tăng 158% so với năm 2022 và tăng 17% so với năm 2019.

Theo thống kê của SECC, năm 2023, đã có 62 triển lãm, sự kiện trong nhà và ngoài trời được tổ chức tại SECC với hơn 1,6 triệu khách tham quan đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, những triển lãm chuyên ngành, tổ chức thường niên có sự tăng trưởng tốt, sử dụng gần như toàn bộ diện tích của SECC như: Hawa, Vifa, Saigontex, Shoes Leather, Vietnam Plas… Có 7 triển lãm mới với đa dạng các loại chủ đề đã được tổ chức tại SECC như: Hawa Expo, Global Sources, VN logistic, CBEE, Inter Foam, OCTP, Vicam. 

su kien trien lam oto tai secc 2.jpg
Sự kiện triển lãm ôtô tại SECC

Ngoài ra, SECC còn là địa điểm được nhiều công ty tín nhiệm lựa chọn tổ chức các sự kiện hàng đầu, trong đó tiêu biểu là sự kiện của các nhãn hàng lớn như Unilever, Prudential, Herbalife, Bosch, Unicity, ngân hàng ACB, Techcombank. SECC cũng là địa điểm tổ chức những đêm đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế như Rapviet Concert, The Masked Singers Concert, Adex K-pop Concert, The Chill Fesh, “Những Thành phố mơ màng” cùng những sự kiện quy mô khác như Ngày hội F&B…

Trong năm 2023, SECC cũng đã đưa vào vận hành nhiều dịch vụ mới, giúp ban tổ chức có thêm lựa chọn như dịch vụ palang, thiết bị điện được nâng cao chất lượng, dịch vụ nhà bạt ngoài trời có trang bị hệ thống lạnh, dịch vụ khí nén trong sảnh triển lãm A - B… gia tăng sự tiện ích, an toàn trong công tác tổ chức triển lãm, sự kiện tại SECC.

SECC là liên doanh giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chiếm 60% vốn góp và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm 40% vốn góp.

“Saigontourist Group xác định du lịch MICE là một trong những sản phẩm mang tính chủ lực, đặc biệt góp phần vào triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM, Saigontourist Group và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng luôn đặc biệt quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất trong các hoạt động và phát triển của SECC. Chúng tôi hy vọng các giải thưởng quốc tế và thành quả của đơn vị năm 2023 sẽ là động lực để SECC tiếp tục góp phần hồi phục và tạo đột phá du lịch, thương mại dịch vụ TP.HCM và Việt Nam sau thời gian ảnh hưởng nghiêm trọng đại dịch Covid-19”, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, chia sẻ. 

Tọa lạc tại khu vực cửa ngõ thành phố và được bao quanh bởi 4 con đường chính sầm uất nhất của Trung tâm khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, SECC là một trong những sảnh triển lãm của Đông Nam Á đạt tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật, xây dựng và không gian của ngành công nghiệp triển lãm. Các sảnh được thiết kế phù hợp để tổ chức các sự kiện, triển lãm có quy mô lớn với không gian mở, không cột. Tổng diện tích của các sảnh lên đến 18.000 m2, kèm theo các không gian chức năng hỗ trợ và hệ thống phòng họp, hội nghị đa quy mô, có thể linh hoạt thay đổi để phù hợp với mọi yêu cầu. Bên ngoài là khuôn viên xuyên suốt và rộng lớn hơn 22.000 m2, không gian lý tưởng để tổ chức các sự kiện ngoài trời cho hàng chục ngàn người tham dự.

Khu vực nhà hàng phục vụ đa dạng các phong cách ẩm thực Á - Âu cùng nhiều loại hình dịch vụ ăn uống phong phú khác; cửa hàng tiện ích, máy rút tiền tự động, dịch vụ pin sạc dự phòng… cũng được bố trí ở nhiều khu vực để phục vụ khách. 

SECC còn sở hữu bãi đậu xe lớn nhất với sức chứa lên đến 1.000 xe hơi và 3.000 xe máy, trong đó, khu đậu xe tại tầng hầm sảnh B có thể phục vụ đồng thời 220 xe hơi và 440 xe máy.

SECC là địa điểm tổ chức sự kiện đã xác lập những con số kỷ lục như hội chợ thương mại quy mô lên tới 2.500 gian hàng, dạ tiệc tối phục vụ trên 4.000 khách, lễ hội âm nhạc thu hút hơn 30.000 khán giả, 750 đơn vị tham gia trưng bày trong cùng một triển lãm quốc tế, và số lượng khách tham quan tại một sự kiện triển lãm đạt mốc 120.000 người.

 Tấn Tài