Sở GD-ĐT Hà Nội

Cập nhập tin tức Sở GD-ĐT Hà Nội

Tuyển sinh lớp 10: Ngày đầu căng thẳng

Sáng 8/6, hơn 75000 thí sinh ở Hà Nội dự thi môn Ngữ văn vào lớp 10 hệ THPT công lập. Không khí trường thi hết sức căng thẳng.

Học "quên ăn quên ngủ" để đua vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 năm nào ở Hà Nội cũng căng thẳng, thậm chí áp lực hơn vào đại học. Càng về những ngày thi có em học đến 4-5 ca/ngày đến quên ăn ngủ.

Phát biểu của ông Obama ở VN vào bài thi lớp 10

Sáng 4/6, học sinh làm bài thi môn Văn vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội). Đề thi được nhiều thí sinh cho là bất ngờ nhưng hay.

Hà Nội lo mưa lũ, ngập lụt thi vào lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải tăng cường an toàn phòng thi, đặc biệt quan tâm đến các phòng thi gần nhà dân, không để lọt đề ra ngoài và phải có phương án phòng chống cháy nổ, mưa lũ, ngập lụt.

Nắng vượt 39 độ, học sinh Hà Nội được dạy bơi miễn phí

Hơn 2.500 học sinh quận Cầu Giấy (Hà Nội) được dạy bơi miễn phí trong mùa hè này.

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp trực tuyến thế nào?

Từ năm học 2016-2017 Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến với các khối lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6. Tuy nhiên phương án mới có giảm tình trạng chạy trường, giảm áp lực cho phụ huynh và nhà trường?

Trường hot nhất Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 6

Ngày 1/6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) vừa công bố phương án tuyển sinh lớp 6 hệ THCS. Cùng với đó, mẫu đơn đăng ký vào lớp 6 của trường cũng được phát hành trực tuyến.

Vào lớp 6 các trường 'hot' ở Hà Nội phải qua 'cửa phụ'

Khi điểm số học sinh em nào cũng toàn 9-10 suốt mấy năm tiểu học và chủ trương tuyệt đối không thi tuyển, để chắc chắn vào được lớp 6 các trường 'hot' học sinh phải dùng đến bảng tiêu chí phụ dài dằng dặc của các trường.

Hà Nội công bố chi tiết kế tuyển sinh đầu cấp 30 quận, huyện, thị xã

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Chỉ 10% khu đô thị bàn giao trường học

Theo rà soát mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội, đến thời điểm này mới chỉ có 25 khu đô thị xây dựng, bàn giao trường học, chiếm chưa đầy 10% tổng số khu đô thị được phê duyệt.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển mới lớp 10 công lập

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2016-2017 tuyển mới 52.290 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập. Trong đó, hệ chuyên tuyển 1.750 học sinh.

Trường chuyên thuộc ĐH không được công bố điểm chuẩn trước

Ngành giáo dục Thủ đô đã làm việc với các trường THPT chuyên thuộc các ĐH thống nhất công bố điểm trúng tuyển lớp 10 cùng thời điểm. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổ chức sáng 15/4.

Sửa quy định HS nghỉ học vì phạm luật giao thông

Trước những phản ứng của dư luận về việc buộc học sinh nghỉ học vì vi phạm luật giao thông, Sở GD-ĐT Hà Nội đã báo cáo UBND TP và có điều chỉnh quy định này.

Buộc HS vi phạm giao thông nghỉ học có trái luật?

Quy định HS vi phạm giao thông bị nghỉ học đang gây tranh cãi. Giới luật sư cho rằng Sở GD-ĐT HN làm trái luật, trong khi nhiều hiệu trưởng ủng hộ.

Trả học sinh về gia đình nếu vi phạm an toàn giao thông

Ngoài việc xem xét hạ hạnh kiểm, học sinh khi biết nhưng vẫn vi phạm an toàn giao thông nhiều lần sẽ bị xem xét trả về gia đình giáo dục từ 3-7 ngày để giáo dục. Các trường sẽ bị xét trừ vào tiêu chí thi đua cuối năm.

Hà Nội cân nhắc việc dạy tiếng Nhật ở tiểu học

Thông tin sẽ có 3 trường tiểu học ở Hà Nội thí điểm dạy Tiếng Nhật từ năm học 2016 - 2017 khiến nhiều phụ huynh quan tâm.

Hà Nội: Chưa quyết thi lớp 10 vào tháng 5

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết phương án thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2016 hiện đã được trình UBND TP phê duyệt. Tất cả các thông tin mới chỉ là dự kiến.